1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gỡ bỏ phong tỏa tại những địa phương có bệnh nhân Covid-19

Trần Lê

(Dân trí) - Liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 tại Ngọc Lặc và Thiệu Hóa, sau khi đánh giá yếu tố dịch tễ và không xuất hiện ca bệnh mới, các địa phương này đã công bố gỡ bỏ phong tỏa.

Chiều 3/6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, một số địa phương bị phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh Covid-19 đã công bố gỡ bỏ phong tỏa.

Gỡ bỏ phong tỏa tại những địa phương có bệnh nhân Covid-19 - 1

Theo đó, sau khi đánh giá yếu tố dịch tễ, việc thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly, không xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới, vào lúc 15h ngày 3/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thiệu Hóa và huyện Ngọc Lặc đã chính thức công bố hết thời hạn cách ly, gỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại khu dân cư thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa và làng Hón, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Đây là 2 địa phương nơi có BN 5046 và 4694 ở.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, nhờ thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, bao vây, dập dịch, các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tại hai điểm phong tỏa nêu trên.

Đến nay, tại hai điểm phong tỏa này không phát hiện ca lây nhiễm Covid-19 mới, kết quả xét nghiệm lần 2 của 47 người dân trong hai khu vực phong tỏa âm tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian tới huyện Thiệu Hóa và Ngọc Lặc tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Gỡ bỏ phong tỏa tại những địa phương có bệnh nhân Covid-19 - 2

Người dân vui mừng sau khi được gỡ bỏ phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 19/5, Thanh Hóa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp anh B.V.N. (27 tuổi), ở thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ Y tế định danh mã bn 4694.

Liên quan đến BN 4694, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Đến ngày 22/5, Thanh Hóa ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 tại huyện Thiệu Hóa và Ngọc Lặc. Trong đó, bệnh nhân N.Q.K. (SN 1996), có địa chỉ tại thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, được Bộ Y tế định danh mã BN 5046.

Còn một trường hợp là F1 của BN 4694 tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. BN tên là B.T.Tr. (SN 1997) - vợ chưa cưới của BN 4694 (huyện Ngọc Lặc). Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, bệnh nhân được Bộ Y tế định danh mã BN 5086.