Nghệ An:

“Giúp” phạm nhân buôn ma túy, cán bộ trại giam lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng là cán bộ trại giam, Nguyễn Văn Miên - quản giáo Trại giam số 3 - Bộ Công an đã “giúp” các phạm nhân trong trại tuồn ma túy vào trại giam để bán. Với hành vi đó, Miên đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm tù.

“Giúp” phạm nhân buôn ma túy, cán bộ trại giam lĩnh án - 1

Với hành vi tuồn ma túy vào trại giam cho phạm nhân, Nguyễn Văn Miên (áo trắng bên trái) - quản giáo Trại giam số 3 lĩnh án 5 năm tù

Sáng ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1964, trú tại xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An); Trương Đình Thông (SN 1978, trú tại Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An), Nguyễn Quang Cường (SN 1972, trú Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An), Nguyễn Văn Miên (SN 1962, xóm 2, Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), Võ Mạnh Phước (SN 1977, trú xóm 1, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Thị Nguyệt Hà (SN 1973, trú tại Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, là vợ của Hoàng Nghĩa Đồng), Ngô Hồng Dương (SN 1962, khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An); Hoàng Nghĩa Hải (SN 1995, trú tại Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An, là con trai của đối tượng Đồng).

Trong các đối tượng trên có Nguyễn Văn Miên là cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 3 - Bộ Công an (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An); Trương Đình Thông đang thụ án 20 năm; Nguyễn Quang Cường đang thụ án 16 năm về tội danh buôn bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Phước, thụ án 7 năm tù; Ngô Hồng Dương thụ án 15 năm tù. Các phạm nhân trên đều đang thụ án tại Trại giam số 3 với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.

“Giúp” phạm nhân buôn ma túy, cán bộ trại giam lĩnh án - 2

Trong đường dây ma túy cung cấp cho các phạm nhân trong Trại giam số 3 của Hoàng Nghĩa Đồng có sự giúp sức rất lớn của vợ là Nguyễn Thị Nguyệt Hà

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do hám lợi nên từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010, các phạm nhân Trương Đình Thông, Nguyễn Quang Cường, Ngô Hồng Dương, Võ Minh Phước đã móc nối với đối tượng Hoàng Nghĩa Đồng, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Hoàng Nghĩa Âu và được sự giúp sức của Nguyễn Văn Miên để mua ma túy đem vào trại bán kiếm lời.

Hoàng Nghĩa Đồng, Hoàng Nghĩa Âu, Trường Đình Thông, Nguyễn Quang Cường đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với 5,4 chỉ heroin có trọng lượng 20,125g; Hoàng Nghĩa Đồng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép heroin và cho nhiều đối tượng nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào các ngày 12/5 và 20/5/2010; Nguyễn Văn Miên đã 2 lần giúp sức cho đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 3,8 chỉ heroin có trọng lượng 14,125g. Miên được hưởng lợi 700.000 đồng tiền công; Võ Minh Phước nhiều lần bán heroin cho các đối tượng trong trại gồm Cường, Thành, Thông, Hiếu, Dũng, Lực, Hùng và mua bán trái phép chất ma túy đưa vào trong trại với trọng lượng 1,8 chỉ herion trọng lượng 6,75g; Ngô Hồng Dương đã một lần thực hiện hành vi trái phép chất ma túy 1,6 chỉ heroin có trọng lượng 6,0g; Nguyễn Thị Nguyệt Hà một lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 2 chỉ heroin trọng lượng 7,375g; Hoàng Nghĩa Hải thực hiện 2 lần giúp Hoàng Nghĩa Đồng đi mua ma túy về để Đồng bán cho các đối tượng nghiện vào các ngày 12/5 và 20/5/2010.

“Giúp” phạm nhân buôn ma túy, cán bộ trại giam lĩnh án - 3

Các phạm nhân nghe tòa tuyên án

Miên đã có thời gian 32 năm làm trong ngành công an với quân hàm Trung tá. Mặc dù biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, với cương vị là quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân nhưng vẫn chuyển tiền giúp các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Dù có nhiều thành tích trong quá trình công tác và một số chi tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX tạm cách ly Nguyễn Văn Miên ra khỏi xã hội.

Tại phiên tòa các bị cáo không thừa nhận hành vi buôn bán ma túy. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các nhân chứng tại cơ quan điều tra và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã chứng minh là cơ quan này đã truy tố đúng người đúng tội.

Sáng nay (18/6) TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Nghĩa Đồng 19 năm tù giam; Nguyễn Quang Cường 11 năm tù giam tổng hợp về bản án cũ trừ sau khi trừ thời gian chấp hành; Trương Đình Thông 10 năm tù giam tổng hợp về bản án cũ sau khi trừ thời gian chấp hành; Ngô Hồng Dương 7 năm tù giam tổng hợp về bản án cũ sau khi trừ thời gian chấp hành; Võ Minh Phước 6 năm tù giam tổng hợp về bản án cũ sau khi trừ thời gian chấp hành; Nguyễn Văn Miên 5 năm tù giam; Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4 năm tù giam; Hoàng Nghĩa Hải 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Riêng đối tượng Hoàng Nghĩa Âu hiện đang bỏ trốn, TAND tỉnh Nghệ An sẽ tách thành một vụ án riêng.

Quang Anh - Tuệ Anh