1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Gió lốc làm đổ cây rừng, đè chết một người ngủ trong lán

(Dân trí) - Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 16/4, một cơn mưa giông kèm theo gió lốc mạnh càn quét qua xã Bản Hồ đã làm cây rừng đổ vào lán coi nương của anh Phàn Quẩn G.

Nạn nhân là anh Phàn Quẩn G. (sinh năm 1989) người dân tộc Dao, nhà ở xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 16/4, một cơn mưa giông kèm theo gió lốc mạnh càn quét qua xã Bản Hồ đã làm cây rừng đổ vào lán coi nương của anh Phàn Quẩn G.

Anh G. thường ngủ trong lán để trông coi nương cây dược liệu thảo quả trên rừng.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đao UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo cơ quan hữu quan của thị xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Bản Hồ tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho gia đình lo hậu sự.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo hiện nay đang trong thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, các hiện tượng thời tiết cực đoan hay xảy ra. Vì vậy, người dân trong toàn tỉnh Lào Cai, nhất là các huyện vùng núi cần đề cao cảnh giác với thiên tai để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phạm Ngọc Triển