TPHCM:

Giao thông ùn tắc ngày đầu cấm đường tập duyệt binh 30/4

(Dân trí) - Chiều 24/4, sau khi lực lượng chức năng bắt đầu lập rào chắn không cho phương tiện ra vào khu vực trung tâm thành phố để phục vụ diễn tập, mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giao thông tại các tuyến đường xung quanh đã trở nên hỗn loạn.

Khu vực diễn ra lễ kỷ niệm được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường như: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh  - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai.

Lực lượng chức năng kéo rào chắn ở các tuyến đường trung tâm.
Lực lượng chức năng kéo rào chắn ở các tuyến đường trung tâm.
Lực lượng chức năng kéo rào chắn ở các tuyến đường trung tâm.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 18h30chiều 24/4, sau khi lực lượng chức năng kéo barie chặn ở các chốt để không cho phương tiện di chuyển vào khu vực đã được thông báo, do nhiều người chưa biết việc cấm lưu thông vào khu vực trung tâm nên vẫn tiếp tục di chuyển vào các tuyến đường được rào chắn như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm….

Sau khi các tuyến đường này bị rào chắn, dòng người tìm cách di chuyển qua các ngả đường khác để về nhà khiến nhiều đường xung quanh khu vực bị ùn xe.

Cụ thể tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên đường không thể di chuyển. Dòng ô tô, xe máy chen chúc nhau, nhiều người đã cho xe chạy lên lề đường nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe. Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong, Cảnh sát 113 được huy động để điều tiết nhưng vẫn không có hiệu quả.

Tương tự tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn xe ô tô, gắn máy nối đuôi nhau xếp hàng dài không thể di chuyển.

Nhiều người vẫn chưa biết việc cấm đường nên loay hoay một lúc mới tiếp tục di chuyển.
Nhiều người vẫn chưa biết việc cấm đường nên loay hoay một lúc mới tiếp tục di chuyển.
Nhiều người vẫn chưa biết việc cấm đường nên loay hoay một lúc mới tiếp tục di chuyển.
 
Nhiều người do chưa biết việc lực lượng chức năng hạn chế lưu thông vào trung tâm nên vẫn di chuyển vào đây khiến tình trạng kẹt xe trở nên trầm trọng hơn.

Các tuyến đường xung quanh như Võ Văn Tần, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng, Tú Xương, Nguyễn Thông… cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TPHCM, trong các ngày diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phòng PC67 sẽ tăng cường bố trí quân số tại 31 chốt cô lập phối hợp thực hiện công tác kéo hàng rào cô lập, tăng cường điều hòa giao thông, không để phương tiện dừng đậu trước hàng rào gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời, để đảm bảo thực hiện hiệu quả không cho các loại phương tiện lưu thông vào trong khu vực cô lập, Phòng PC67 triển khai bố trí thêm các chốt ngoài phạm vi cô lập 31 chốt nêu trên để thực hiện nhiệm vụ tổ chức phân luồng không cho các loại phương tiện vào khu vực trung tâm thành phố.

Các tuyến đường bắt đầu xảy ra kẹt xe khi lực lượng chức năng bắt đầu rào đường
Các tuyến đường bắt đầu xảy ra kẹt xe khi lực lượng chức năng bắt đầu rào đường
Các tuyến đường bắt đầu xảy ra kẹt xe khi lực lượng chức năng bắt đầu rào đường
Các tuyến đường bắt đầu xảy ra kẹt xe khi lực lượng chức năng bắt đầu rào đường
Nhiều người di chuyển lên lề đường nhưng vẫn không thoát cảnh kẹt xe
 
Nhiều người di chuyển lên lề đường nhưng vẫn không thoát cảnh kẹt xe
Kẹt xe trầm trọng
Kẹt xe trầm trọng
Kẹt xe trầm trọng
Đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng vào trung tâm thì kẹt xe, hướng ngược lại thông thoáng
Đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng vào trung tâm thì kẹt xe, hướng ngược lại thông thoáng
Người dân di chuyển ngoài khu vực rào chắn
Người dân di chuyển ngoài khu vực rào chắn

Đình Thảo - Quốc Anh