Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn

(Dân trí) - Đợt mưa kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều đoạn đường đi lên các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam sạt lở nặng, ách tắc cục bộ. Trong khi đó tại Đà Nẵng, đường đèo Hải Vân cũng sạt lở nặng, đá rơi, cây đổ.

Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 1

Nhiều tuyến đường lên vùng cao bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông (Ảnh: Vương Hoàng)

 

Huyện Đông Giang (Quảng Nam) từ nhiều ngày qua, tuyến quốc lộ ĐT604 (đoạn Dốc Kiền, thuộc điểm giáp ranh giữa xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng với xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị sạt lở nặng hơn 200m. Hiện, hàng nghìn khối đất đá có khả năng sẽ tiếp tục sạt lở, đe dọa đến tính mạng của người đi đường.

 

Ngày 18/10, tin từ UBND huyện Tây Giang, cũng do đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều đoạn đường từ trung tâm huyện đi các xã biên giới Axan, Tr’hy, Gary và Ch’Ơm bị sạt lở nặng, khiến nhiều đoạn bị cô lập. Hiện chính quyền địa phương đang cho khẩn trương khắc phục nhằm tránh hiện tượng bị cô lập như các năm trước đây.

 

Sáng nay 19/10, ông Brôl Trường - Chủ tịch UBND xã Đắc P’ree (huyện Nam Giang) cho biết, khoảng hơn 6 giờ chiều qua, tại đoạn sông Chà Cóp, thuộc địa phận thôn 56B (xã Đắc P’ree, huyện Nam Giang) xảy ra một vụ lũ cuốn trôi người.

 

Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 2
Đoạn Dốc Kiền sạt lở nặng từ nhiều năm qua khiến người dân mỗi khi đi qua rất khó khăn, đe doạ đến tính mạng (Ảnh: Vương Hoàng)

 

Nạn nhân là ông Hiên Bíp (SN 1965, trú huyện Nam Giang) bị lũ cuốn trôi khi đang vượt sông về nhà. Theo một số nguồn tin cho biết, khi nạn nhân lội đến đoạn giữa sông thì lũ từ trên đầu nguồn đột ngột đổ về khiến nạn nhân không kịp ứng phó.

 

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích.

 

Đường đèo Hải Vân sạt lở nặng

 

Sáng 18/10, theo ghi nhận của PV Dân trí, nhiều đoạn đường phía nam đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị sạt lở đất đá, tràn ra cả nửa đường. Có điểm sạt lở nặng với khoảng 30m3 đất đá.

 

Gần đỉnh đèo, do sạt lở, một cây rừng có đường kính thân khoảng 15cm đã bật gốc và trượt từ trên vách núi xuống chắn ngang đường. Người dân gần đó đã xuống chặt cành cây, thu dọn xếp vào bên đường, giải tỏa giao thông.

 

Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 3
Đất đá sạt lở chiếm một nửa lòng đường trên đèo Hải Vân. (Ảnh: Công Bính)

 

Dọc đường phía nam đèo Hải Vân còn có một số điểm đá rơi khác, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

 

Một số người bán hàng tạp hóa trên đỉnh đèo cho biết, từ tối 15/10 đã thấy đất đá sạt lở trên tuyến đường đèo này nhưng không thấy đơn vị quản lý đến xử lý hoặc làm rào chắn, cắm biển cảnh báo cho người và xe lưu thông.

 

Đến sáng qua 18/10, đơn vị quản lý, sửa chữa đoạn đường này vẫn chưa có mặt.

 

Sau khi nhận được phản ánh từ PV, ông Đỗ Xuân Thượng - Phó Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng, đơn vị quản lý đoạn đường đèo cho biết: Nhận được thông tin, chúng tôi đã cho đơn vị quản lý đoạn đường này khắc phục hậu quả, đảm bảo cho xe lưu thông an toàn.
 
Do ảnh hưởng của mưa lũ, đường mòn Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đến Thanh Chương (Nghệ An) có tới 6 điểm sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục mét khối đất, đá từ trên triền núi đổ thẳng xuống chắn ngang đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Tại các điểm sạt lở này không hề có biển báo hay chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông. Đã có nhiều người đi đường ban đêm đã sa vào các đống đất đá trên đường.
 
Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 4
 
Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 5
 
Giao thông nhiều vùng ách tắc, đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn - 6
(Ảnh: Nguyễn Duy - Điền Bắc)

 

Vương Hoàng - Công Bính