Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tinh gọn bộ máy
(Dân trí) - Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Giáo hội hưởng ứng việc tinh gọn theo chủ trương của Nhà nước, sẽ không còn Giáo hội cấp huyện, thay vào đó sẽ có đại diện theo phường, xã để dễ quản lý.
Nội dung này được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương nhấn mạnh tại hội nghị sinh hoạt giáo hội các tỉnh thành phía Nam diễn ra tại TPHCM vào ngày 21/3.
Theo Giác Ngộ Online, tại hội nghị, Hội đồng Trị sự cũng đề ra chương trình hoạt động Phật sự quý II năm nay với 6 điểm trọng tâm như: tiếp tục triển khai Nghị quyết và mục tiêu phương hướng hoạt động Phật sự Đại hội IX; triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2569; trình đề án tinh gọn bộ máy hành chính Giáo hội,...
Về vấn đề tinh gọn hệ thống bộ máy Giáo hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, trước mắt Giáo hội tiếp thu tất cả các ý kiến và cần có lộ trình để thực hiện đề án tinh gọn tốt nhất.
Trên tinh thần Nghị quyết Đại nghị của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Nghị quyết kỳ 4, khóa 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nêu về vấn đề tinh gọn.
Do đó, sau hội nghị sinh hoạt giáo hội các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc, Giáo hội sẽ có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản; trên tinh thần này, sẽ không tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHGPGVN (Ảnh: Đăng Huy).
Dự kiến, Hội đồng Trị sự sẽ có văn bản hướng dẫn chính thức vào cuối tháng 3, theo tinh thần tinh gọn, mô hình 2 cấp sẽ hướng đến tăng hiệu quả và nâng cao vai trò của hành chính Giáo hội.
Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hội đồng Trị sự cũng tiếp thu các ý kiến để tu chỉnh Hiến chương lần thứ 8 nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với thực tiễn xã hội và sẽ trình dự thảo Hiến chương sửa đổi tại hội nghị kỳ 5, Khóa 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đối với việc triển khai tổ chức Đại giới đàn theo cụm, khu vực được tiến hành trong thời gian tới cũng cần hướng đến việc các tỉnh thành sáp nhập để phù hợp với chủ trương của Giáo hội.
Năm 2025, cùng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, Giáo hội cũng có nhiệm vụ quan trọng là tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TPHCM.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định công tác tổ chức Đại lễ Vesak hiện nay Giáo hội đã thực hiện chuẩn bị khoảng 90%, còn 10% tiếp tục hoàn thiện.
Đến nay, cơ sở hạ tầng phục vụ Đại lễ đúng với yêu cầu đặt ra, dự kiến hoàn thành các khâu tổ chức trong tháng 3.
Cùng với đó, Ban Nội dung đã tiếp nhận 678 bài tham luận tiếng Anh và 330 bài tham luận tiếng Việt của đại biểu quốc tế và trong nước.
Dự kiến, Đại lễ Vesak sẽ đón tiếp 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2.300 đại biểu trong nước.