Phú Thọ:

Giao công an huyện giải quyết vụ người dân bị đánh gãy xương còn “dính” phạt

(Dân trí) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã chuyển đơn khiếu nại của ông Trần Quang Hòa - người bị đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài ngày còn bị “dính” phạt vi phạm hành chính đến Công an huyện Tam Nông để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi đến ông Trần Quang Hòa (62 tuổi; trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) - là người bị đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài nhưng lại bị xử phạt vi phạm hành chính gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Theo nội dung thông báo, ngày 24/10/2018 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận được đơn khiếu nại của ông Hòa có nội dung cho rằng, toàn bộ sự việc xảy ra đối với ông vào ngày 1/5/2018 được Công an huyện Tam Nông giải quyết không thỏa đáng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc khiếu nại của ông Hòa không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan này.

“Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển đơn trên của ông đến Trưởng Công an huyện Tam Nông để giải quyết theo quy định của pháp luật” - thông báo nêu rõ.

Giao công an huyện giải quyết vụ người dân bị đánh gãy xương còn “dính” phạt - 1

Như Dân trí đã phản ánh, ông Trần Quang Hòa đã có đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để trình bày việc ông bị một nhóm người dùng hung khí hung khí đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài ngày.

Theo nội dung đơn, ông Hòa có xảy ra xích mích với một nhóm người thuộc nhà xe Tú Béo. Vào ngày 1/5/2018, trước khi bị bất tỉnh, ông Hòa cho rằng nhà xe Tú Béo cùng một số thanh niên là phụ xe đi cùng đã dùng hung khí đánh ông.

Từ đó, ông Hòa đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông và cho rằng, thương tích trên người ông Hòa do anh Lê Văn Tú (45 tuổi) gây ra.

Tuy nhiên, Công an huyện Tam Nông lại cho rằng không đủ căn cứ xác định anh Lê Văn Tú có hành vi dùng hung khí đánh gây thương tích cho ông Hoà. Vì vậy không có sự việc phạm tội xảy ra.

Lạ lùng hơn, ông Trần Quang Hòa còn bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150.000 đồng về tội “Gây cản trở giao thông”.

Trao đổi với PV Dân trí trước đó, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Công an huyện Tam Nông khẳng định, đối với đơn tố giác tội phạm của ông Hòa, đơn vị đã tiến hành điều tra xác minh và ra quyết định không khởi tố vụ án.

Nguyễn Trường