1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giáng sinh năm nào, người dân được ngắm Nhà thờ Đức Bà TPHCM hoàn thiện?

Q.Huy

(Dân trí) - Tọa lạc tại trung tâm thành phố, có các trung tâm thương mại, tuyến đường lớn xung quanh, Nhà thờ Đức Bà TPHCM là nơi đón giáng sinh yêu thích của người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Nhà thờ Đức Bà TPHCM (phường Bến Nghé, quận 1) là một trong 4 Vương cung thánh đường của Việt Nam. Đây là danh hiệu tôn vinh đặc biệt mà Giáo hoàng dành cho một số nhà thờ hoặc thánh địa có kiến trúc cổ kính, quan trọng trong lịch sử, mang giá trị tâm linh.

Đi qua các giai đoạn lịch sử, nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng và điểm đến của người dân, du khách khi tới TPHCM. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, có các trung tâm thương mại, tuyến đường lớn xung quanh, đây cũng là nơi đón giáng sinh yêu thích của người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Giáng sinh năm nào, người dân được ngắm Nhà thờ Đức Bà TPHCM hoàn thiện? - 1

Hệ thống giàn giáo được dựng quanh Nhà thờ Đức Bà TPHCM để phục vụ trùng tu từ năm 2017 (Ảnh: Hữu Khoa).

Việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà TPHCM được bắt đầu vào năm 2017. Từ thời điểm đó, giàn giáo cao 27m đã được dựng lên, bao quanh toàn bộ công trình để phục vụ công tác thi công.

Trong dự án trùng tu này, hệ thống máng xối và kẽm lợp trang trí tháp chuông, mái ngói trên của nhà thờ được cung cấp bởi 2 công ty tới từ Pháp. Hệ thống ngói vảy cá, ngói âm dương được cung cấp từ công ty tới từ Đức.

Đầu năm 2020, Tổng Giáo phận TPHCM cho tạm ngưng việc đổ chuông tại hai tháp chuông chính của nhà thờ để đảm bảo an toàn cho việc trùng tu.

Trong năm 2019, đơn vị thi công đã hoàn tất lắp đặt sàn cho hệ thống giàn giáo tại khu vực mái Marseille và khu mái vảy cá tầng giữa. Các xà bần, mái ngói cũ cũng được dỡ bỏ, dọn dẹp để chuẩn bị cho công đoạn lợp mới.

Đầu năm 2020, lớp ngói cũ phía tiếp giáp với Bưu điện Thành phố của Nhà thờ Đức Bà được tháo dỡ gần xong. Việc thay thế bằng lớp mái ngói Marseille mới cũng được hoàn tất.

Giáng sinh năm nào, người dân được ngắm Nhà thờ Đức Bà TPHCM hoàn thiện? - 2

Dàn giao hưởng chuông nhà thờ Đức Bà TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Đến cuối năm 2022, Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức nghi thức làm phép và khánh thành dàn giao hưởng chuông nhằm phục vụ cộng đoàn cũng như tạo sự thu hút cho người dân, du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới thăm TPHCM.

Cuối tháng 4 vừa qua, UBND TPHCM đã đồng ý việc gửi 2 thánh giá lớn và 8 thánh giá nhỏ của Nhà thờ Đức Bà sang Ingelmunster (Bỉ) để phục chế. Các thánh giá sẽ được gắn lại vị trí cũ sau khi trùng tu xong 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm.

Đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà TPHCM đã đạt khoảng 50% khối lượng.

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) cho biết, dự án tu bổ công trình Nhà thờ Đức Bà được khởi công vào năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Công trình do Tòa Tổng Giám mục TPHCM làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến tiến độ của dự án có sự thay đổi. Cụ thể, trong quãng thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp, việc nhập một số nguyên vật liệu phục vụ tu bổ, phục hồi gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các vật liệu phục vụ dự án hầu hết được nhập từ nước ngoài (Bỉ, Pháp, Đức).

Theo đó, dự kiến đến năm 2027, việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà mới hoàn thành, hàng rào xung quanh công trình hiện hữu mới được tháo bỏ.

Ngoài ra, trong quá trình thi công tu bổ, tôn tạo, đơn vị thi công phải thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan để đảm bảo tính khoa học, tính nguyên trạng của một trong những công trình biểu tượng của thành phố.

Nhà thờ Đức bà được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 7/10/1877. Công trình được mang phong cách kiến trúc Roma cải biên, pha trộn với phong cách kiến trúc Gotich.