Cần Thơ:

Giáng chức Đội phó Thanh tra giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn có công văn thông báo việc xử lý ông Lê Văn Quí, ngày 19/4, Hội đồng kỷ luật Sở GTVT TP Cần Thơ đã thống nhất hình thức giáng chức Đội phó Thanh tra giao thông đối với ông Quí.

Giáng chức Đội phó Thanh tra giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy - 1

Đến thời điểm này quyết định chưa được ký.

 

Trước đó, ngày 18/4, Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đã xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Quí 6 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng và buộc thi lại lý thuyết. Đây là hình thức tăng nặng tối đa đối với hai hành vi của ông Quí là không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ và gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường.

 

Theo Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng Công an quận Ô Môn, do bị hại từ chối giám định thương tật và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận không khởi tố hình sự đối với ông Lê Văn Quí.

 

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 6h50 ngày 4/2/2011, ông Lê Văn Quí sinh năm 1961, ngụ tại phường Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ điều khiển xe ô tô biển số 65A-001.87 lưu thông từ hướng Q.Bình Thủy - Ô Môn đến khu vực Thới Hòa, Ô Môn thì va chạm với xe mô tô, biển kiểm soát 68M5-5406 chạy cùng chiều, do ông Nguyễn Văn Nàm ngụ tại Kiên Giang điều khiển, phía sau chở bà Tô Thị Oanh, sinh năm 1952, và Nguyễn Ngọc Gia Hân, sinh năm 2003, làm những người này bị thương nặng.

 

Sau khi gây tai nạn, ông Quí bỏ chạy, trên đường về lại tiếp tục gây tai nạn cho một người đi xe đạp và tiếp tục bỏ chạy lần thứ hai. Người dân đi đường bức xúc điện báo cho CSGT quận Ô Môn truy đuổi, chặn bắt.

 

Ảnh: Bằng lái xe của thanh tra giao thông Lê Văn Quí và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công an Q.Ô Môn.

 

Phạm Tâm