Giăng bẫy chuột, làm chết người

(Dân trí) - Để bẫy đám chuột vẫn vào phá ruộng nhà mình, ông Nguyễn Văn Phước đã giăng một hàng dây kẽm xung quanh ruộng, nối ròng với dây điện trong nhà. Nạn nhân đầu tiên của ông Phước là một cậu thanh niên đang làm thuê cho nhà hàng xóm.

Khoảng 22 giờ ngày 8/1, người dân ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phát hiện một xe môtô biển số 66K6-6437 nằm đổ trên tỉnh lộ 865, dưới ruộng cạnh đó là một xác chết nam giới, tay nạn nhân còn nắm chặt sợi dây kẽm giăng xung quanh khu ruộng.

 

Qua xác minh được biết nạn nhân tên Trần Quốc Bảo, sinh năm 1982, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bảo là người làm thuê cho ông Tám Phấn ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A.

 

Được biết khu ruộng này là của ông Nguyễn Văn Phước. Những sợi dây kẽm ông giăng xung quanh ruộng có nối với nguồn điện trong nhà, là cái bẫy ông Phước tạo ra để bắt chuột.

 

Qua khám nghiệm, công an huyện Cái Bè kết luận Bảo chết do bị điện giật. Bước đầu ông Phước đã bị lập hồ sơ xử lý.

 

Minh Hương