1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Giãn cách xã hội thành phố hoa Sa Đéc 14 ngày

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), lãnh đạo thành phố này quyết định thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày, kể từ 18h ngày 1/7.

Chiều tối ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc Nguyễn Văn Hon ký công văn về việc huy động mọi lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong công văn này, lãnh đạo thành phố hoa Sa Đéc quyết định thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trong phạm vi toàn thành phố, kể từ 18h ngày 1/7.

Trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người dân ở nhà, không ra đường khi không cần thiết. Cấm tụ tập hơn 3 người ở nơi công cộng, giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc. Đồng thời, lãnh đạo TP Sa Đéc khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Lãnh đạo TP Sa Đéc cũng yêu cầu người dân toàn thành phố thực hiện khai báo y tế. Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và tôn giáo. Đám tang không tập trung quá 30 người, đám cưới không quá 20 người.

Giãn cách xã hội thành phố hoa Sa Đéc 14 ngày - 1

UBND TP Sa Đéc quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong vòng 14 ngày.

Lãnh đạo TP Sa Đéc cũng yêu cầu, mặc dù thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên không được ngăn sông, cấm chợ; tạo điều kiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu trên địa bàn hoạt động bình thường.

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã ra thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại các bến khách ngang sông liên tỉnh Cần Thơ - Đồng Tháp và ngược lại trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 2/7.

Liên quan ổ dịch Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vẫn còn xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, do đó, để triển khai các biện pháp dập dịch kịp thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đến khi có thông báo mới.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối giờ chiều ngày 1/7, toàn tỉnh có thêm 6 ca mắc Covid-19 mới và 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tính từ ngày 27/4 đến 1/7, tổng số có 105 ca mắc.