Giám thị tố cáo tiêu cực bị đe doạ bằng thư

(Dân trí) - “Mày sẽ phải trả giá”, đó là nội dung 2 bức thư đe doạ mà giám thị Đỗ Việt Khoa nhận được trong ngày 5/7. Ông Khoa cho biết: 2 bức thư này cùng được gửi từ bưu cục Vạn Kiểm và Thường Tín, Hà Tây - nơi ông Khoa đang sinh sống.

Hai bức thư đe doạ giám thị Khoa đã được chuyển đến cơ quan công an để giám định chữ viết và truy tìm thủ phạm.

 

Về quá trình điều tra theo đơn tố cáo tiêu cực trong giáo dục ở Hà Tây của thầy giáo Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Uông Đình Hồng cho biết: “Hiện nay, Sở đã hoàn tất việc thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2005-2006 tại các hội đồng thi THPT Phú Xuyên A, THPT Đồng Quan và THPT Dân lập Xuân Mai của Hà Tây, theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

 

Kết quả chấm phúc khảo cũng cho thấy có hiện tượng học sinh quay cóp của nhau và sử dụng tài liệu từ ngoài mang vào. Các chứng cứ mà ông Khoa cung cấp là có cơ sở”.

 

Ngày 10/7, Sở GD-ĐT Hà Tây sẽ công bố hình thức kỷ luật cụ thể với 9 lãnh đạo hiện là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 8 trường THPT bị kỷ luật gồm trường THPT Vân Tảo, Phú Xuyên A, Ứng Hòa A, Ứng Hòa B, Mỹ Đức B, Thường Tín, Đồng Quan, Dân lập Xuân Mai.

 

Minh Hạnh

Dòng sự kiện: Giám thị tố giám thị