Giám đốc Đài PT - TH Khánh Hòa đột tử tại nhà riêng

(Dân trí) - Rạng sáng nay, ngày 12/10, ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc đài PT - TH Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, đã bị đột tử tại nhà riêng.

Ông Hồ Hồng Sơn từng là đạo diễn sân khấu, công tác tại đoàn văn công Tổng cục Hậu cần. Đến năm 1995, ông làm việc tại Đài PT - TH Khánh Hòa và giữ chức vụ giám đốc đài từ năm 2004 đến nay.

 

Ông Hồ Hồng Sơn đã có 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đạt được nhiều thành tích đáng quý như: Huy chương vì sự nghiệp truyền hình năm 1996, Bằng khen Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2000, Bằng khen của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1998, Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2000…

 

Bên cạnh đó là nhiều tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp đạo diễn, nổi bật là: Tiếng đàn thuở xa xưa (giải nhì liên hoan văn nghệ truyền hình toàn quốc tại Cần Thơ năm 1983), Cầu nguyện trong sương mù (huy chương bạc liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1994), Tìm lại mùa cổ tích (huy chương bạc liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1999), Âm thanh cuộc đời (huy chương bạc liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2002)…

 

Ông Hồ Hồng Sơn sinh năm 1950, quê quán huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Được biết, ông Sơn bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay.

 

Nguyên Kha