Quảng Bình:

Giám đốc bưu điện bị kỷ luật vì có nhiều khuyết điểm, vi phạm

(Dân trí) - Với việc để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác, ông Trương Tấn Quang, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã bị kỷ luật về mặt Đảng, bằng hình thức khiển trách.

Chiều 27/12, tin từ Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, tại phiên họp thứ 36, đơn vị này đã xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trương Tấn Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình. 

Giám đốc bưu điện bị kỷ luật vì có nhiều khuyết điểm, vi phạm - 1

Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

UBKT Tỉnh uỷ Quảng Bình nhận thấy, với trách nhiệm là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình, ông Trương Tấn Quang đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lao động, tiền lương, quản lý tài chính - kế toán; thiếu kiểm tra, giám sát với đơn vị cấp dưới có một số khuyết điểm, vi phạm. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Trương Tấn Quang, bằng hình thức khiển trách.

Tiến Thành