1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Giải tỏa “trang trại” trên dải phân cách đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Toàn bộ diện tích trồng rau màu, cây ăn quả trái phép tại dải đất phân cách dọc theo tuyến đại lộ Thăng Long đã bị cơ quan chức năng giải tỏa, trả lại mặt bằng an toàn cho tuyến đại lộ đẹp nhất Việt Nam.

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng người dân sinh sống dọc 2 bên đường của tuyến đại lộ Thăng Long (Hà Nội), thuộc địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất của TP Hà Nội, tự ý tận dụng diện tích đất lưu không của dải phân cách trên đại lộ Thăng Long để trồng rau màu, cây ăn quả, vi phạm hành lang an toàn của tuyến đại lộ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh và chính quyền sở tại tiến hành phối hợp với nhân dân để giải tỏa phần diện tích đất lưu không này.

Hôm nay (24/1), trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đăng Hải – phụ trách Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - cho biết: “Ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo của thành phố, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, chính quyền địa phương và bà con nông dân để giải tỏa toàn bộ diện tích cây trồng, rau màu trái phép đó, trả lại mặt bằng an toàn cho tuyến đường. Trước khi làm, chúng tôi cũng đã lập hồ sơ vi phạm, thông báo cho bà con tự thu hoạch những sản phẩm rau màu đó”.

Cũng theo ông Hải, cho đến cuối ngày hôm qua (23/1), dọc tuyến đại lộ Thăng Long, những diện tích đất lưu không ở 2 bên dải đất phân cách mà có những cây rau màu, cây ăn quả trồng trái phép đã được giải tỏa xong.


Giải tỏa “trang trại” trên dải phân cách đại lộ Thăng Long


Giải tỏa “trang trại” trên dải phân cách đại lộ Thăng Long


Giải tỏa “trang trại” trên dải phân cách đại lộ Thăng Long

Những cây ăn quả trồng trong phần diện tích lưu không, vi phạm hành lang an toàn của đại lộ, buộc phải chặt bỏ.

Lều trông coi đã bị tháo dỡ.

Lều trông coi đã bị tháo dỡ.

Nguyễn Dương