Quảng Trị:

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích

Đăng Đức

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã cứu hộ thành công 7 người bị mắc kẹt giữa dòng sông Thạch Hãn, trong đó có Phó Giám đốc Sở GTVT. Hiện đang tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp bị mất tích.

Cận cảnh quá trình giải cứu nhóm người mắc kẹt giữa sông

15h50: Trước thông tin liên quan đến phương tiện các cán bộ ngành GTVT sử dụng khi đi kiểm tra trên sông và vấn đề đảm bảo yêu cầu cứu hộ cứu nạn, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, các cán bộ ngành GTVT thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông trong giai đoạn hiện nay nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá, tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp các hoạt động đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Trước hết, các cán bộ phải đảm bảo an toàn cho mình. Khi lên tàu phải có phao cứu sinh, các thiết bị phòng tránh cũng như yêu cầu không đi vào vùng nguy hiểm.

Ông Đồng đánh giá đây là sơ suất đáng tiếc của lực lượng chức năng ngành GTVT.

"Chúng tôi đã chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT kiểm tra, rà soát, uốn nắn, chấn chỉnh các cán bộ, công chức khi đi làm nhiệm vụ phải tuân thủ quy định về bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai, khi lên tàu phải chấp hành quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản", ông Đồng nói thêm.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 1

Lực lượng giải cứu hỗ trợ dìu người gặp nạn vào bờ.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 2

Nhiều người dân tiếp tục nán lại theo dõi công tác tìm người mất tích.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 3

Ông Hoàng Đức Quỳnh (xã Triệu Trung) là chú của ông H.Đ.V đang mất tích tỏ ra lo lắng, khi nhận tin ông đã chạy xe máy đến đập nước theo dõi cứu hộ.

14h38: Cả 7 người mắc kẹt đã được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 4

Người mắc kẹt được đưa an toàn vào bờ.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 5

Lực lượng giải cứu dùng thuyền nhỏ đưa người bị mắc kẹt vào bờ.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 6

Những người mắc kẹt men theo dây thừng đi xuôi xuống mép đập để lên thuyền nhỏ của lực lượng cứu hộ.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 7

Toàn bộ đoàn cán bộ bị mắc kẹt giữa dòng nước đã được giải cứu thành công.

14h25: Lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 người vào bờ an toàn và đang dùng thuyền tiếp cận, nỗ lực đưa nốt những người còn lại vào trong. 

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 8

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng (áo trắng) và Giám đốc Sở GTVT có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ.

Trưa 26/10, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tìm cách tiếp cận hiện trường cứu hộ 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 9

Đoàn cán bộ gặp nạn do tàu chết máy khi đi qua đập tràn thủy lợi (Ảnh: N.V).

Trong những người này có Phó Giám đốc Sở GTVT; 7 người gặp nạn ngồi trên một trụ bê tông giữa dòng nước chảy xiết. Gần đó, một chiếc tàu hút cát đang mắc kẹt giữa thân đập tràn.

Lực lượng chức năng đang tìm kiến cứu nạn Giám đốc một doanh nghiệp khai thác khoáng sản đi trong đoàn bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra trên sông, bất ngờ tàu bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 10

Lực lượng chức năng tìm cách cứu hộ những người mắc kẹt giữa đập thủy lợi (Ảnh: N.V).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở cùng 3 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Đức V. (47 tuổi), Giám đốc một công ty khai thác khoáng sản cùng 3 thuyền viên.

Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm, 8 người đã nhảy khỏi tàu. Trong đó 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, một người bị mất tích.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 11

Hiện tại, đã có 3 người được giải cứu về bờ thành công.

Được biết, vị trí chiếc tàu gặp nạn ở đập cao su - một hạng mục nằm trong hệ thống đập thủy lợi Nam Thạch Hãn. Đập này có cấu tạo như một chiếc phao, đặt ngay trên phần tràn được xây dựng bằng bê tông cốt thép của công trình và giữa lòng sông.

Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích - 12

Lực lượng cứu hộ đã dòng dây thừng dọc đập nước để đưa từng người lên thuyền nhỏ vào bờ.

Tiếp tục cập nhật...