Giải cứu hàng trăm người bị cô lập trong mưa ngập ở Bình Dương

(Dân trí) - Hàng trăm người dân bị cô lập trong trận mưa ngập cực lớn xảy ra vào tối 26/9 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

dsc08045-1474952649581

Nước lũ đổ về trong cơn mưa lớn vào chiều tối 26/9 trên địa bàn thị xã Tân Uyên

Cơn mưa lớn lịch sử xảy ra vào tối 26/9 khiến nhiều khu vực tại các tỉnh Đông Nam bộ bị ngập nặng. Tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũng bị ảnh hưởng, nghiêm trọng nhất là khu vực thị xã Tân Uyên. Mưa lớn như trút nước đã tạo dòng lũ quét qua khu vực trũng thấp, nơi có một số hộ dân sinh sống, nuôi cá gần suối Thợ Ụt.

Nước bất ngờ dâng cao khiến 6 người lớn và 3 trẻ em bị cô lập. Những người này đã phải tìm chỗ cao như mái nhà để tránh bị dòng nước cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu vực bị nước cô lập
Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu vực bị nước cô lập

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động nhiều ca nô cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận các khu vực ngập nặng giải cứu người dân mắc kẹt. Đến 20h30 cùng ngày, lính cứu hộ đã dùng ca nô đưa được 9 người ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

Cơn mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng, gây gập nặng tại khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp (TX Tân Uyên). Gần 200 người thuộc các lực lượng chức năng địa phương được huy động để sơ tán 100 hộ dân, 50 phòng trọ với hơn 300 người bị nước bao vây ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nước ngập bủa vây cả khu dân cư
Nước ngập bủa vây cả khu dân cư
Phụ nữ, trẻ em được đưa ra ngoài bằng phao cứu hộ
Phụ nữ, trẻ em được đưa ra ngoài bằng phao cứu hộ

Đến 0h sáng 27/9, lực lượng cứu hộ vẫn đang đến từng hộ kiểm tra, hệ thống điện tại khu vực xảy ra ngập nặng cũng được cắt tạm thời đề phòng sự cố.

Theo ông Thượng Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, đến hơn 23h cùng ngày, công tác di tản người dân ra khỏi khu vực ngập nặng được tiến hành gần hoàn tất, do nước đổ dồn về nhanh nên nhiều hộ dân đã không kịp di chuyển tài sản ra ngoài nên chính quyền địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ kịp thời cho bà con.

Giải cứu hàng trăm người bị cô lập trong mưa ngập ở Bình Dương - 5
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến từng dãy nhà trọ để tìm kiếm, trợ giúp người dân trong biển nước
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến từng dãy nhà trọ để tìm kiếm, trợ giúp người dân trong biển nước

“Chúng tôi cũng cắt cử người bảo công tác an ninh trật tự, đề phòng kẻ gian lợi dụng trộm cắp sản. Một số hộ dân ở khu vực ngập nặng được sơ tán đến nhà thờ Bến Sắn tạm lánh chờ nước rút sẽ trở về ổn định cuộc sống”, ông Bình thông tin.

Trung Kiên