1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Giải cứu bé gái 4 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng hành hung

(Dân trí) - Một bé gái 4 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng hành hung vừa được những người hàng xóm tốt bụng xông vào giải cứu. Em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bầm tím bầm hai mắt, chấn thương sọ não.

Bé N. được cấp cứu tại bệnh viện
Bé N. được cấp cứu tại bệnh viện

Chiều 13/9, công an phường Bình An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hai người là mẹ ruột và cha dượng của bé Đỗ Thị Kim N. (4 tuổi) để làm rõ về các thương tích nặng mà bé gái này bị trên cơ thể.

Theo chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) người đưa cháu N. đi cấp cứu và trực tiếp chăm sóc cháu cho biết, sáng ngày 12/9 khi nghe những người trong khu trọ nói cháu N. bị cha mẹ đánh nằm trong phòng, chị Nhàn và mấy người trong xóm qua thăm thì bị cha dượng của cháu ngăn và đóng cửa không cho vào.

“Không biết làm cách nào chúng tôi canh đến chiều khi cha N. mở cửa phòng thì liền xông vào đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu” - Chị Nhàn kể lại.

Ban đầu cháu N. được đưa vào Bệnh viện đa khoa TX.Dĩ An để cấp cứu. Do bị chấn thương nặng nên sáng 13/9, cháu N. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho cháu N. cho biết, hiện tại cháu Ngân đã bắt đầu tỉnh lại, nói chuyện được nhưng vẫn phải theo dõi.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trung Kiên