Hà Tĩnh:

Giải cứu 12 cá thể cầy suýt lên bàn nhậu

(Dân trí) - 12 cá thể cầy suýt lên bàn nhậu đã được lực lượng chức năng giải cứu, thả về với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Tối ngày 9/1, ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang - cho biết, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa phối hợp với đơn vị thả 12 cá thể cầy về với môi trường tự nhiên tại lâm phần rừng do đơn vị quản lý.

Ông Kỳ cho biết, 12 cá thể cầy gồm: 2 cá thể cầy vòi mốc, 10 cá thể cầy vòi hương.

Giải cứu 12 cá thể cầy suýt lên bàn nhậu - 1

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và Vườn quốc gia Vũ Quang thả 12 cá thể cầy về môi trường tự nhiên 

Số động vật trên, có 1 con được Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, 11 con còn lại do Chi cục phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh thu giữ từ các vụ buôn bán động vật hoang dã.

"Nếu không được cơ quan chức năng giải cứu kịp thời chắc chắn số cầy trên đã trở thành mồi nhậu. Thời điểm thả vào rừng, các cá thể cầy đều đảm bảo sức khỏe, nhanh chóng hòa nhập với thiên nhiên"- ông Kỳ thông tin.

Giải cứu 12 cá thể cầy suýt lên bàn nhậu - 2

Các cá thể cầy nhanh nhẹn và đảm bảo sức khỏe.

Được biết, đầu năm 2019 đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận 22 cá thể động vật hoang dã, trong đó đã thả 14 cá thể gồm: 7 cá thể khỉ đuôi lợn, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 2 cá thể khỉ mốc. Khu vực tái thả là rừng nguyên sinh, đầy đủ nguồn thức ăn và sinh cảnh phù hợp với các loài, khu vực xa rời khu dân cư.

Còn lại 3 cá thể trăn gấm, 2 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mặt đỏ và một số động vật khác đang được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc và theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Văn Dũng