1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giá trông giữ xe dịp pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là bao nhiêu?

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao UBND quận Sơn Trà chỉ đạo cho các phòng, ban trực thuộc và UBND các phường có liên quan triển khai đến các điểm trông giữ xe trên địa bàn mình quản lý nghiêm túc thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018.

Các mức giá trông giữ xe trên địa bàn thành phố quy định tại quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND TP Đà Nẵng cụ thể như sau: 3.000 đồng/chiếc xe đạp/lượt; 5.000 đồng/chiếc xe máy/lượt; ô tô từ 16 chỗ trở xuống, xe tải từ 3,5 tấn trở xuống có giá trông giữ là 25.000 đồng/chiếc/lượt; ô tô trên 16 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn có giá trông giữ là 50.000 đồng/chiếc/lượt.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND quận Sơn Trà tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện niêm yết giá và thu theo giá đã niêm yết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không thực hiện niêm yết giá và thu tiền dịch vụ trông giữ xe không đúng với giá đã niêm yết.

Người dân và du khách xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017
Người dân và du khách xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017

Được biết, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng (từ 30/4-30/6)

Theo đó, có 8 đội thi là những đại diện của những nhà sản xuất và trình diễn pháo hoa quốc tế nổi tiếng tham dự DIFF 2018, gồm các đội thi đến từ Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển, Bồ Đào Nha và chủ nhà Việt Nam.

Cùng với chủ đề tổng thể Huyền thoại những cây cầu, mỗi đêm trình diễn của DIFF 2018 có một chủ đề riêng, lần lượt là Tình yêu (dự kiến diễn ra vào tối 30/4 với các màn trình diễn của 2 đội Việt Nam và Ba Lan), Thời gian (26/5: Pháp - Mỹ), Hạnh phúc (2/6: Hồng Kông (Trung Quốc) - Ý), Khát vọng (9/6: Thụy Điển - Bồ Đào Nha) và Hữu nghị (diễn ra vào tối 30/6 với màn trình diễn của 2 đội xuất sắc nhất).

Khánh Hồng