1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Giả định cảnh 3 tàu đâm nhau bốc cháy, 60 người nhảy xuống sông Tiền

(Dân trí) - Do giông lốc, tàu chở hàng tải trọng 500 tấn va chạm với hai phương tiện chở khách ngang sông Tiền, một phương tiện bốc cháy. 60 hành khách trên 2 chiếc tàu chở khách nháo nhào nhảy xuống sông...

Sáng 7/6, trên một nhánh sông Tiền thuộc Bến thủy nội địa của một Công ty thuộc phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) - Bộ Công an, phối hợp với Công an các tỉnh Tây Nam Bộ thực hiện buổi diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông nghiêm trọng do thiên tai, bão, lũ gây ra.

Theo đó, một tình huống giả định đặt ra: vào hồi 10h ngày 25 tháng 01 năm 2016 tại khu vực phường 6 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có giông, lốc, gió mạnh, mưa lớn, nước lũ trên sông chảy xiết. Trên sông Hậu Cứ phương tiện chở hàng biển kiểm soát số CT3453 chở 500 tấn hàng lưu thông từ ngã 3 sông Tiền và Sông Hậu Cứ đến bến phà An Nhơn do gió to, nước chảy xiết mất chủ động đâm vào phương tiện chở khách ngang sông biển kiểm soát số ĐT 51268 chở 20 người làm phương chở khách ngang sông mất chủ động, có nguy cơ chìm đắm, người trên phương tiện mất bình tĩnh, nhốn nháo và có người nhảy xuống sông. Liền lúc đó phương tiện biển kiểm soát ĐT 1358 chở 40 khách không kịp tránh đâm vào phương tiện chở hàng, gây nổ và cháy. Hành khách hoảng loạn nhảy xuống sông.

Tổng số người tham gia tình huống giả định khoảng 500 người, 20 tàu, 15 xuồng máy, xe ô tô chỉ huy, chở quân, xe cứu thương và nhiều thiết bị phục vụ cho cuộc diễn tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, cuộc diễn tập nhầm nâng cao nhận thức, trách nhiệm; năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, năng lực của cán bộ, chiến sỹ và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống bão, lũ gây ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Thông qua diễn tập rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay giúp công an các đơn vị, địa phương áp dụng vào thực tiễn công tác ứng phó với thiên tai, lụt bão, nhất là công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông khi có sự cố, tai nạn nghiêm trọng trên đường thủy nội địa.

Tình huống giả định là tàu chở hàng va chạm với hai tàu chở khách và làm một tàu bốc cháy... 60 hành khách nhảy xuống sông nhưng sông Tiền lại mênh mông, rất may các lực lượng chức năng đến cứu vớt kịp thời
Tình huống giả định là tàu chở hàng va chạm với hai tàu chở khách và làm một tàu bốc cháy... 60 hành khách nhảy xuống sông nhưng sông Tiền lại mênh mông, rất may các lực lượng chức năng đến cứu vớt kịp thời

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Xuân Đức – Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 250 bến đò ngang, trong đó có 3 bến phà, 54 bến vượt sông Tiền, sông Hậu. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền đến các chủ bến đò, hành khách về việc tuân thủ các qui định pháp luật về giao thông đường thủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hành khách ở các bến đò nhỏ chưa tuân thủ việc mặc áo phao hay cầm dụng cụ nổi khi đi đò. Nguyên nhân là do khoảng cách hai bến đò ngắn nên người dân còn ngại trong việc mặc áo phao cũng như cầm dụng cụ nổi.

Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết: “Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng diễn tập nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông nghiêm trọng do bão lũ để phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn tập thực binh hôm nay. Buổi diễn tập được thực hiện theo đúng kịch bản, đạt mục tiêu yêu cầu đặt ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện tham gia diễn tập; các lực lượng tham gia diễn tập đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thể hiện sự chu đáo, phân công nhiệm vụ, chỉ huy, điều hành linh hoạt, hiệu quả cao. Qua diễn tập đã phát huy nhiều kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ lãnh đạo; Vận dụng linh hoạt và có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ gây ra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Thanh biểu dương tất cả các lực lượng tham gia diễn tập về những kết quả đã đạt được.

Một số hình ảnh buổi diễn tập sáng nay:


Các lực lượng tham gia diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông biểu diễn các động tác cứu người dưới nước
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông biểu diễn các động tác cứu người dưới nước
Ném phao cứu người
Ném phao cứu người
Đưa người lên bờ...
Đưa người lên bờ...
và tiến hành sơ cứu.
và tiến hành sơ cứu.
Tình huống giả định diễn ra khi tàu chở hàng va chạm với một tàu chở khách và bốc cháy
Tình huống giả định diễn ra khi tàu chở hàng va chạm với một tàu chở khách và bốc cháy
Lực lượng chức năng cấp tốc đến chữa cháy và cứu vớt hành khách
Lực lượng chức năng cấp tốc đến chữa cháy và cứu vớt hành khách
Đội người nhái thực hiện việc lặn cứu hành khách
Đội người nhái thực hiện việc lặn cứu hành khách


Ban tổ chức đánh giá, để đảm bảo công tác cứu hộ trong các vụ tai nạn giao thông đường thủy, ngoài lực lượng chức năng cần phát huy tối đa sức dân. Tại các bến phà, đò... cần trang bị phao dụng cụ nổi, thuyền ghe cho người dân để khi xảy ra tai nạn người dân tham gia cứu hộ trước khi lực lượng chức năng đến.

Ban tổ chức đánh giá, để đảm bảo công tác cứu hộ trong các vụ tai nạn giao thông đường thủy, ngoài lực lượng chức năng cần phát huy tối đa sức dân. Tại các bến phà, đò... cần trang bị phao dụng cụ nổi, thuyền ghe cho người dân để khi xảy ra tai nạn người dân tham gia cứu hộ trước khi lực lượng chức năng đến.

Nguyễn Hành