Giả danh Phó Phòng Cảnh sát giao thông "vòi tiền" doanh nghiệp

Quốc Triều

(Dân trí) - Nguyễn Xuân Vinh giả danh một Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền để giảm nhẹ mức phạt. Vinh vừa bị cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 13/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng giả danh lãnh đạo phòng để vòi tiền doanh nghiệp.

Thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Vinh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). Nguyễn Xuân Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Giả danh Phó Phòng Cảnh sát giao thông vòi tiền doanh nghiệp - 1

Nguyễn Xuân Vinh bị lực lượng hình sự Công an Quảng Ngãi bắt giữ tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Đầu tháng 12/2020, một doanh nghiệp tại Quảng Ngãi trình báo có người giả danh lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền để giảm nhẹ mức phạt phương tiện vi phạm luật giao thông.

Đối tượng này cho biết, 3 chiếc xe vi phạm của doanh nghiệp có mức phạt 192 triệu đồng. Để được giảm mức phạt xuống 102 triệu đồng, người này yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đưa 37 triệu đồng để "lo chi phí". 

Khi đại diện doanh nghiệp đồng ý và đề nghị gặp trực tiếp thì người này yêu cầu chuyển 37 triệu đồng qua tài khoản. Người đàn ông xưng lãnh đạo Phòng CSGT đã nhắn số tài khoản, yêu cầu chủ doanh nghiệp chuyển ngay 37 triệu đồng cho mình. Người này còn yêu cầu chủ doanh nghiệp đến gặp để lập lại biên bản khống nhằm giảm nhẹ mức phạt. Xác định đây là kẻ lừa đảo, chủ doanh nghiệp đã trình báo cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Sau hơn một tháng điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Xuân Vinh. Cơ quan công an đang di lý đối tượng về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra mở rộng.