Bình Định:

Gần 900 hộ dân mòn mỏi chờ đền bù thi công quốc lộ

(Dân trí) - Thi công công trình QL1A qua tỉnh Bình Định làm nứt nhà dân, thiệt hại nhà cửa, hoa màu… nhưng đến nay vẫn còn hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ tiền bồi thường.

Đó là bức xúc của người dân gửi gắm đến các đại biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII trong buổi chất vấn chiều nay 21/7.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII

Tại buổi chất vấn, nhiều đại biểu đã phản ánh về việc thi công mở rộng dự án QL1 tại tỉnh Bình Định mà điểm nóng là địa bàn huyện Hoài Nhơn đã gây nứt nhà dân nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù thỏa đáng.

Giải đáp băn khoăn của các đại biểu, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Định ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Giám đốc Sở GTVT Bình Định cho biết: “Vấn đề đại biểu phản ánh liên quan đến dự án mở rộng QL1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra giải quyết. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Ông Hoàng thông tin cụ thể: “Đối với đoạn BOT Bắc Bình Định (Km1125+00 - Km1153), trong tổng số 1.312 hộ bị ảnh hưởng do thi công dự án làm nứt nhà, số tiền hỗ trợ là 12,137 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư BOT đã chi trả tiền bồi thường cho 419 hộ với tổng số tiền 3,736 tỷ đồng, còn lại 893 hộ với số tiền 8,401 tỷ đồng chưa chi trả”.

Vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa nhận tiền bồi thường thi công mở rộng QL1A tại Bình Định (ảnh tư liệu)
Vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa nhận tiền bồi thường thi công mở rộng QL1A tại Bình Định (ảnh tư liệu)

Thế nhưng có một điều người dân bức xúc, hiện trên QL1A tại Bình Định, nhà đầu tư đã đặt 2 trạm thu phí: BOT Bắc Bình Định và BOT Nam Bình Định, rồi tiến hành thu phí. Trong khi đó, ngoài việc chưa chi trả tiền đền bù cho người dân thì thực tế QL 1A mới đưa vào khai thác mà nhiều đoàn đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND cũng đã gửi phản ánh đến ngành giao thông tỉnh Bình Định về việc thi công tuyến quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn giao QL 1A) qua địa bàn huyện Tuy Phước gây bụi, làm đảo lộn cuộc sống người dân. Đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách tưới nước, nhưng không thường xuyên nên vẫn không giải quyết được tình trạng "bụi mù trời"...

Ngoài ra, các đại biểu cũng phản ánh tình trạng một số dự án chậm triển khai, gây bức xúc cho người dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Bình Định cần rà soát tính khả thi của các dự án, kiên quyết thu hồi đất những dự án không khả thi, chậm triển khai để tránh lãng phí đất công.

Doãn Công

Gần 900 hộ dân mòn mỏi chờ đền bù thi công quốc lộ - 3