1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 4.000 tỷ đồng làm đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu

Bảo Trân

(Dân trí) - Tuyến Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài hơn 50km, với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Sáng 6/3, phát biểu tại khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho dự án.

Gần 4.000 tỷ đồng làm đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu  - 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm (Ảnh: CTV).

Dự án đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025, mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài tuyến gần 52km, trong đó đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất dài hơn 11km thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang. Đoạn Vĩnh Thuận - Gò Quao có chiều dài hơn 40km đi qua địa phận tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu. 

Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, vận tốc cho phép là 80km/h, giai đoạn đầu có quy mô 2 làn xe. 

Theo Bộ GTVT, đây là dự án giao thông quan trọng tại khu vực Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển đô thị - công nghiệp - thương mại - du lịch - dịch vụ.

Gần 4.000 tỷ đồng làm đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu  - 2

Quang cảnh lễ khởi công (Ảnh: CTV).

Khi hoàn thành, tuyến Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, tạo thành một hệ thống giao thông đường bộ liên vùng hoàn chỉnh, giảm tải lưu lượng cho các tuyến đường bộ trong khu vực, phát triển du lịch, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Dự án này đã được chính quyền và người dân trong vùng mong chờ từ nhiều năm qua.