1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Gần 2.000 hộ dân sơ tán, nguy cơ lở bờ sông Nhuệ

(Dân trí) - Tình hình mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Gần 20 nghìn hộ dân tại Hà Nội đang bị ngập. Gần 2.000 hộ dân thuộc các quận huyện nội và ngoại thành phải sơ tán. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao đổi về các giải pháp cấp bách chống lụt.

Trong cuộc họp tại UBND TP Hà Nội vào tối ngày 2/11, ông Trịnh Duy Hùng - Phó chủ tịch UBND cho biết thêm: việc bơm hút nước từ nội thành ra sông Nhuệ đã phải tạm dừng do mực nước trên sông Nhuệ quá cao, có nguy cơ vỡ, lở bờ.

 

Tổng lượng nước mưa trong thành phố là 20 triệu m3, tuy nhiên, một số liệu do Bộ NN và PTNT cung cấp thì có thể lên tới 40 triệu m3. Đó là chỉ tính trên mặt bằng 72 km2. Mưa có thể còn kéo dài tới 5/11, với lượng mưa trung bình "bổ sung" mỗi ngày xuống Hà Nội từ 20-30 mm. Trong khi đó, năng lực tiêu thoát nước hiện nay của Hà Nội là 4 triệu m3/ngày.

 

Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều ngày 2/11, mưa lũ đã làm 49 người chết, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại là nhiều tuyến đê tại Ninh Bình, Vĩnh Phúc đang bị hư hỏng nặng, một số nơi đã bị vỡ.

 

Tổng lượng nước mưa trong thành phố là 20 triệu m3, tuy nhiên, một số liệu do Bộ NN và PTNT cung cấp thì có thể lên tới 40 triệu m3. Trong khi đó, năng lực tiêu thoát nước hiện nay của Hà Nội là 4 triệu m3/ngày.

Tại Hà Nội, tuyến đê sông Hồng có 4 vị trí sạt lở. Đặc biệt, tại huyện Đan Phượng xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ sông kè Liên Trì xã Liên Trung, sạt sâu thêm so với trước ngày 29/10 4m và dài thêm 40m...

 

Tại tỉnh Ninh Bình, tràn Đức Long-Gia Tường, hữu Hoàng Long đã bị tràn phần mềm, chính quyền địa phương đã huy động mọi lực lượng tập trung chống tràn nhưng không được, vì vậy tỉnh đã huy động các lực lượng di dời các hộ dân, cùng tài sản đến nơi an toàn. Ngày 1/11, tràn Lạc Khoái, hữu Hoàng Long xấp xỉ tràn qua phần mềm hiện đã được khắc phục, đê vẫn an toàn, mực nước cách mặt đê từ 20cm đến 30cm.

 

Tại Vĩnh Phúc, đê Bờ Đáy đoạn hạ lưu sông Tranh là nhánh của sông Cà Lồ thuộc thị trấn Hương Canh bị tràn trên chiều dài 2km; Đê Sáu Vó nước hiện còn cách mặt đê 0,4m đến 0,5m. Tỉnh đã huy động 600 người (500 bộ đội, 100 lực lượng địa phương) và phương tiện để chống tràn, đồng thời tổ chức di dời 200 hộ dân vùng thị trấn Hương Canh đến nơi an toàn.

 

Tuy nhiên, do lũ tiếp tục lên nên đến 2 giờ ngày 2/11 đoạn đê Bờ Đáy đã bị vỡ. Tại Hà Nội, trạm bơm Yên Sở và một số đoạn đê nội đồng trên sông Nhuệ có nguy cơ bị tràn, một số nơi đã bị sụt sạt mái phía đồng. Hiện các sự cố trên đang được chính quyền địa phương xử lý.

 

"Tìm mọi cách đưa nước vượt đê sông Hồng"

 

 

Gần 2.000 hộ dân sơ tán, nguy cơ lở bờ sông Nhuệ - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Nguyễn Thế Thảo kiểm tra công tác
khắc phục hậu quả  mưa lớn
(Ảnh chụp vào chiều ngày 1/11) 

Trong cuộc họp giao ban UBND TP Hà Nội về tình hình mưa lớn trong những ngày vừa qua, ông Nguyễn Thế Thảo - chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những giải pháp cấp bách “cứu” thành phố khỏi úng ngập.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng thành phố có phần bị động trong công tác phòng chống mưa lớn?

Điều này là hoàn toàn không đúng. Trước ngày 31/10, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn là vùng Hà Nội có mưa nhỏ, mưa vừa, mưa to, rất to ở một vài nơi. Ngay khi đó, thành phố đã có phương án tới các ngành, các cấp, các đơn vị chủ động tham gia vào tiêu úng. Tuy nhiên, trận mưa quá lớn, quá bất ngờ, vượt qua mọi dự báo và tưởng tượng. Với năng lực bơm tiêu hiện nay của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu được mức nước mưa trung bình chứ chưa nói đến mức quá lớn như thế này. Cho nên ngập úng đã xảy ra rất nặng nề.

Cũng có những ý kiến về việc tại sao chúng ta đã bỏ ra lượng tiền rất lớn dành cho các dự án thoát nước nhưng mưa ngập vẫn xảy ra?

Năng lực tiêu úng của chúng ta còn thấp. Dự án thoát nước giai đoạn 1 của TP dù rất tốn kém nhưng công suất thiết kế tiêu úng chỉ xử lý được lượng mưa 172 mm trong hai ngày. Ngay đến như giai đoạn 2 mà chúng ta vừa bắt tay vào đấu thầu và khởi công với một chi phí rất lớn thì cũng chỉ đạt 360 mm trong 2 ngày. Như vậy, đầu tư của chúng ta rất nhiều nhưng chưa đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của đô thị phát triển.

Thành phố đã làm hết sức. Không chỉ các ngành các cấp được giao nhiệm vụ từ trước đó mà còn lực lượng bổ sung để ứng trực, giải quyết hậu quả mưa lớn. Chúng ta cứ thử hình dung, một lượng mưa hơn nửa mét nước trút xuống mặt bằng thành phố mà không chỉ trong nội thành mà cả ngoại thành, khắp vùng đồng bằng bắc bộ. Khi úng ngập như vậy thì vấn đề đặt ra là tiêu đi đâu khi tất cả cùng ngập úng như vậy…

Thành phố sẽ có những biến pháp cấp bách nào để giải quyết nhanh chóng tình trạng úng ngập hiện nay?

Thông thường hệ thống tiêu của thành phố theo hai đường: tiêu tự nhiên từ sông Tô Lịch ra sông Nhuệ. Hệ thống thứ hai là tiêu theo sông Kim Ngưu đưa xuống phía Nam đến hồ Yên Sở và trạm Yên Sở bơm ra ngoài. Khi trận mưa lớn xảy ra, đồng thời với nước tràn khắp mọi nơi như thế thì hệ thống tiêu tự chảy chỉ trong vòng được 3 - 4 tiếng, mức nước sông Nhuệ đã cao hơn mức nước thành phố nên phải đóng lại ngay. Và lúc đó, tất cả dồn vào Yên Sở.

Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao để Yên Sở vận hành được liên tục trong thời gian vừa qua, một khó khăn lớn đã xảy ra khi nước úng ngập dồn về như vậy nên đã đe dọa ngập cả sàn máy bơm và ngập cả trạm điện. Và lực lượng chức năng của thành phố đã phải huy động đắp bờ bao, khoanh vùng lại và dùng kể cả máy, sức người đưa nước ra để luôn luôn giữ mức nước thấp hơn mức sàn.

Như ngày hôm qua, dù đã dùng mọi biện pháp nhưng mức nước trên cốt sàn thao tác vẫn lên tới 40 cm. Đến chiều tối 2/11, mức nước đã giảm so với sàn được 10cm và giữ an toàn tuyệt đối cho trạm bơm Yên Sở.

Công suất hiện nay của trạm bơm Yên Sở chỉ có 4 triệu m3 một ngày đêm trong khi mức sơ tính hiện nay lượng nước ngập úng là 20 triệu m3. Nếu không mưa nữa thì trạm bơm Yên Sở phải bơm 5 ngày nữa mới giải quyết được lượng nước này. Chính vì thế tôi đã quyết định giao cho các ngành chuyên môn là tính toán trên cơ sở hệ thống thu nước, kể cả hệ thống cục bộ và hệ thống kênh tiêu cần thiết phải mở thêm một loạt trạm bơm lưu động, đặt máy bơm di động để chúng ta bơm nước vượt qua đê sông Hồng. Việc này sẽ được tiến hành ngay lập tức. Kể cả việc bơm nước từ sông Tô Lịch quay trở lại cửa cống Liên Mạc để bơm ra sông Hồng.

Bên cạnh đó, một điều cũng rất quyết liệt là phải ngăn nước từ bên ngoài dồn vào nội thành, đặc biệt là giữ làm sao cho sông Nhuệ không bị vỡ. Cùng với đó là tiến hành khoanh vùng cục bộ, dùng các hồ tự nhiên khác để chứa nước, rút nước từ nội thành trút nước ra ngoài.

Phúc Hưng