1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Gần 200 ngôi nhà sập và tốc mái vì lốc xoáy

(Dân trí) - Mặc dù chưa đến mùa mưa bão, song trên địa bàn huyện Triệu Sơn và Thường Xuân đã xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy làm đổ sập và tốc mái hàng trăm ngôi nhà. Một số người dân bị thương. Ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

 Từ trung tâm xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn đi bộ hơn 6 km đường đất lầy lội mới đến được thôn Cây Xe nơi bị trận lốc xoáy, mưa đá xảy ra chiều ngày 6/5 tàn phá về nhà cửa, hoa màu nặng nề nhất.
 
Gần 200 ngôi nhà sập và tốc mái vì lốc xoáy - 1
Nhà vốn đã tồi tàn nay bị đổ sập hoàn toàn

Cảnh tượng thật đau lòng khi những ngôi nhà tranh, vách đất của các hộ dân nơi đây bị sập hoàn toàn, hàng chục ha cây lâm nghiệp như cây keo, bạch đàn…bị tàn phá nặng nề.

Đến ngôi nhà của vợ chồng anh Hà Văn Luận (20 tuổi), sau trận lốc xoáy, ngôi nhà tranh 3 gian và gian bếp nhỏ của vợ chồng anh tơi tả, toàn bộ đồ dùng trong nhà bị hư hại nặng.

Anh Đào Xuân Minh bàng hoàng kể lại: “Lúc xảy ra mưa đá và lốc xoáy, cả gia đình tôi đang ở trong ngôi nhà này. Được vài phút sau, tôi thấy nhà bị nghiêng và từng khúc gỗ đang kêu rắc rắc, tôi bảo cả nhà chạy sang nhà hàng xóm, cách đó hơn 200m. Mới chạy ra đến sân thì ngôi nhà sập ngay trước mắt”.
 
Hì hục dựng lại từng cột nhà bị sập, anh Ngân Văn Kiên ngậm ngùi: “Chiều qua, ngôi nhà tranh của gia đình tôi đã bị lốc xoáy, mưa đá làm sập hết rồi, cái bếp cũng tan hoang, ngập trong nước. Giờ hai vợ chồng và đứa con nhỏ không có nhà để ở, phải ở tạm gia đình nhà người chú sống gần đó”.
 
Gần 200 ngôi nhà sập và tốc mái vì lốc xoáy - 2
Người dân đang tìm lại đồ đạc trong ngôi nhà bị sập sau trận lốc xoáy

Với 657 hộ dân/2.684 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường và Thái, chủ yếu phát triển kinh tế bằng nghề trồng lúa và cây lâm nghiệp. Do địa hình đồi núi nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn, quanh năm phụ thuộc vào thiên nhiên nên toàn xã có khoảng 63% hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Ông Hà Văn Long, trưởng thôn Cây Xe cho biết: “Thôn có 87 hộ dân thì đến 67 hộ thuộc diện nghèo. Sau 2 trận mưa đá, lốc xoáy dội xuống liên tục trên địa bàn, làm cho 4 ngôi nhà trong thôn bị sập hoàn toàn, 13 ngôi nhà khác bị tốc mái và nhiều diện tích cây Keo bị tàn phá nặng nề. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng”.

Ông Ngân Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: “Trận lốc xoáy, kèm theo mưa đá xảy ra chiều ngày 6/5 rất nhanh, mưa đá rất to và dày như “phơi ngô ngoài sân” nên người dân không kịp chuẩn bị, toàn xã có trên 50 ngôi nhà bị sập và tốc mái, rất may không bị thiệt hại về người. Ngoài ra còn hơn 50 hec ta hoa mà và cây cối bị hư hại”.

 
Gần 200 ngôi nhà sập và tốc mái vì lốc xoáy - 3
Người dân chặt cây về dựng tạm nhà để ở

Cũng vào khoảng thời gian trên, tại địa bàn xã Luận Thành, huyện Thường Xuân xảy ra mưa giông và lốc xoáy làm sập 7 nhà và tốc mái khoảng 100 nhà khác. Trong đó trường THPT Thường Xuân 2, đóng trên địa bàn xã Luận Thành cũng bị tốc mái một số phòng học.

Mưa đá và lốc xoáy đã làm một số người dân bị thương. Ngoài ra còn gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và cây cối của người dân trên địa bàn. Hiện địa phương vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ, sở Nông nghiệp, UBND các huyện và các cơ quan ban ngành đã thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị hư hại về nhà cửa, hoa màu. Đồng thời, hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình có nhà bị sập 1 triệu đồng.

Như vậy, theo thống kê sơ bộ thì tại hai xã Bình Sơn (Triệu Sơn) và Luận Thành (Thường Xuân), mưa đá kèm theo lốc xoáy đã làm gần 200 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Hàng trăm ha hoa màu và cây cối bị hư hại.

Lan Anh - Duy Tuyên