1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Gã làm thuê bất nhân

(Dân trí) - Thất học, thất nghiệp, được ông chủ thuê về canh giữ đìa tôm nhưng Khanh lại “lăm le” hiếp dâm, sát hại con gái gia chủ.

Trần Văn Khanh (19 tuổi, ngụ ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) không biết chữ nên phải ở nhà làm ruộng phụ giúp cha mẹ. Vụ mùa đã qua, nhàn rỗi, không có việc làm, Khanh được vợ chồng ông Đoàn Văn Hiến ngụ xã bên thuê về canh giữ ao nuôi tôm cho gia đình. Tuy nhiên, trong suốt 1,5 tháng làm thuê, Khanh canh chòi tôm thì ít mà dành nhiều thời gian để “canh me” cô con gái 18 tuổi, xinh đẹp tên Đ.T.T.T của gia chủ.

Gã làm thuê bất nhân - 1
Gã làm thuê “phản chủ” khúm núm trước tòa

Sáng 31/7/2010, ông Hiến cùng vợ đi xuống huyện Duyên Hải để lấy tiền bán tôm. Do nhà cách chòi tôm khoảng 1km nên ông Hiến điện thoại về nhà kêu con gái T. ra chòi giữ tôm với Khanh. Ra đến nơi, T. ở trong chòi lớn, Khanh ở chòi nhỏ phía ngoài. Đến 11h trời chuyển mưa, Khanh vào chòi lớn thấy T. đang nằm ngủ trên võng. Thấy vậy, Khanh nảy sinh ý định hiếp dâm T.

Khanh đi vào giường ngủ phía trong lấy một cái gối bước đến võng định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng còn do dự nên quay lại bàn lấy thuốc lá hút. Rít xong điếu thuốc, Khanh đến lấy gối đè xuống mặt T. T. vùng vẫy, chống cự, Khanh liền dùng 2 tay bóp cổ T. cho đến khi thấy T. nằm im mới bỏ tay ra. Lúc này, cô gái 18 tuổi vùng dậy bỏ chạy nhưng bị Khanh kéo ngã, tiếp tục bóp cổ cho đến khi T. không còn cử động. Lúc này Khanh kéo lê T. vào giường trong chòi và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gã làm thuê bất nhân - 2
“Yêu râu xanh” trả giá đắt cho hành vi thú tính của mình

Sau khi thỏa mãn thú tính, Khanh mặc quần áo cho nạn nhân rồi lấy bao tôm đậy lên người cô gái. Lúc này, T. cử động, kêu cứu nên Khanh tiếp tục bóp cổ T. lần 3 cho đến chết. Khanh kéo xác nạn nhân ra hồ nước, dùng cây tầm vông, dây buộc dìm xác thiếu nữ xuống bùn phi tang. Thấy quần áo của T. nổi lên, Khanh tiếp tục cởi hết áo quần T. ra; lấy 2 cây tầm vông bắt chéo ngang ngực, cột 2 chân nạn nhân rồi dìm xuống bùn lần 2. Sau đó, Khanh về chòi tắm rửa và lên võng ngủ.

Chiều cùng ngày, vợ chồng ông Hiến về đến chòi hỏi con gái thì Khanh nói T. đi chơi với bạn trai. Vợ chồng ông Hiến đi tìm mãi không gặp cho đến 3 ngày sau, một người nuôi tôm phát hiện thi thể cô gái nổi lên mặt nước. Trần Văn Khanh đã bị công an bắt khẩn cấp.

Ngày 29/9/2010, tại trường THCS Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã diễn ra phiên tòa lưu động xử bị cáo Khanh. HĐXX tuyên phạt Khanh án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù tội “Hiếp dâm”.

Ngay sau đó, Khanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 22/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án này. Tòa phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo chỉ vì dục tính đê hèn mà đã quyết liệt tước đi mạng sống của người khác nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra ngoài xã hội. Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm án tử hình đối với bị cáo.

Công Quang