1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Festival Huế: Ấn tượng nhưng... vé quá đắt!

(Dân trí) - Đó là nhận xét của nhiều du khách tham dự Festival Huế 2008 những ngày qua. "Ngay cả chương trình khai mạc, nên có tính công chúng nhất thì giá vé cũng đã là 150.000 đồng, có chương trình giá vé lên đến tiền triệu", một du khách cho biết.

Hôm nay, 11/6, Festival Huế 2008 khép lại sau 9 ngày liên tiếp những lễ hội đặc sắc được đánh giá là qui mô và chuyên nghiệp hơn so với các kỳ Festival trước đó. Trước đêm bế mạc, Dân trí ghi nhanh những cảm nhận trong lòng du khách.

Bà Myshu, gốc Việt, định cư tại Pari (Pháp): Bản sắc dân tộc là điều tôi luôn tự hào

Trước đây tôi là người Việt Nam, lấy chồng là họa sĩ Lê Bá Đảng và qua định cư tại Pháp. Nhưng đối với tôi bản sắc dân tộc là điều tôi luôn tự hào với bạn bè thế giới. Mỗi kỳ Festival tôi và chồng đều về Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật. Tôi thấy kỳ Festival năm nay được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, những dấu ấn của nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm Huế rất ấn tượng.

Được biết, trong suốt kỳ lễ hội Festival Huế 2008, Huế đã thu hút hơn 81.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 22.000 lượt khách quốc tế.

Các lễ hội như lễ hội Nam Giao, lễ hội Áo dài, lễ hội tái hiện lễ lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung… được tái hiện rất trang trọng và chân xác được người xem yêu thích. Đây là dịp để người dân Việt mình và du khách quốc tế cảm nhận sâu sắc một bản sắc văn hoá đẹp và nhiều ấn tượng của Việt Nam nói chung và đất Thần Kinh (Huế) nói riêng.

Tôi có những ý kiến đóng góp nho nhỏ, đến Huế lần này, tôi vẫn nhận thấy ở các tuyền đường phố, hay nơi cộng cộng chưa có các thùng thư để du khách trong và ngoài nước góp ý kiến nâng cao cách thực hiện Festival trong các kỳ sau. Đối với người nước ngoài, giá vé ban tổ chức đưa ra thì bình thường nhưng tôi thấy với người Việt Nam thì quá đắt. Cho nên Festival Huế chưa đạt được tính công chúng.

Có rất nhiều chương trình biễu diễn nghệ thuật hoặc tái hiện các nghi thức lễ hội của vương triều cố đô Huế rất hấp dẫn và nhiều ý nghĩa nhưng lại ít người xem, khách chủ yếu là người có thu nhập cao và người nước ngoài, nguyên nhân rất dễ hiểu là vé xem chương trình quá đắt. Trong khi, các điểm biểu diễn nghệ thuật, lễ hội bán vé thì chiếm số lượng lớn, còn các điểm không bán vé thì còn hạn chế. 

Vợ chồng ông Hoàng Minh Thắng (Hà Nội): Giá vé còn quá cao

Festival Huế: Ấn tượng nhưng... vé quá đắt! - 1
 Sau 5 năm quay lại Huế, tôi thấy Huế có nhiều thay đổi lớn, các lăng tẩm, cung điện trong Đại nội được trùng tu ngày càng hoàn chỉnh hơn. Đây là công việc có ý nghĩa rất lớn đối với các thế hệ du khách trong và ngoài nước. Nó góp phần làm cho du khách hiểu sâu hơn về bản sắc cùng những giá trị văn hóa tinh thần của  dân tộc Việt Nam.

Festival năm nay các chương trình đưa ra rất quy mô, hoành tráng Các chương trình nghệ thuật rất ấn tượng, Ban tổ chức đã thu hút được nhiều đoàn nghệ thuật đặc sắc trên thế giới đến tham dự tạo nên tính đa sắc, hấp dẫn trong một lễ hội văn hoá biểu trưng cấp Quốc gia.

Tuy nhiên, tôi thấy các chương trình lễ hội lớn giá vé còn quá cao, ngay cả chương trình khai mạc, nên có tính công chúng nhất thì giá vé cũng đã là 150.000 đồng, có chương trình giá vé lên đến tiền triệu, như vậy là quá kén du khách. Đi vòng quanh các đường phố Huế, có những nét Huế bình dân rất dễ thương, nhiều triển lãm nghệ thuật hấp dẫn nhưng lại chưa được chú trọng giới thiệu đến du khách trong các tờ rơi thông tin về Festival Huế.

Festival Huế: Ấn tượng nhưng... vé quá đắt! - 2

 Anh Nguyễn Anh Tấn (Đà Nẵng): Chưa có loại hình lôi cuốn giới trẻ

Từng đến Huế trong các kỳ lễ hội Festival trước đó, tôi thấy Festival năm nay chưa có gì đổi mới nhiều, chỉ có thay đổi vài cái sơ sơ so với các kỳ Festival trước. Các chương trình nghệ thuật chưa thực sự thu hút lắm đối với giới trẻ. Tôi mong rằng kỳ Festival 2010, Ban tổ chức sẽ có nhiều loại hình hoạt động lôi cuốn giới trẻ nhiều hơn. Trong khi, lượng các chương trình nghệ thuật cung đình quá dày đặc, khiến người xem cảm thấy “bội thực”, chỉ nên đưa ra những cái gì đặc sắc nhất và mở rộng hơn các chương trình giới thiệu bản sắc văn hoá Việt Nam đương đại, gần gũi với cuộc sống hiện tại cho du khách có thêm nhiều sự lựa chọn.

Khánh Hiền - Hoài Lương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2008