1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Festival đã bế mạc, nhà hát trăm tỷ vẫn “ì ạch” chưa xong

(Dân trí) - Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I đã bế mạc hơn 1 tuần nay nhưng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu vẫn còn “ì ạch” chưa hoàn thành.

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật (TLVHNT) và Nhà hát Cao Văn Lầu (được xây dựng tại phường 1, TP Bạc Liêu) là một trong những công trình trọng điểm mà tỉnh Bạc Liêu xây dựng để phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.

Tuy nhiên, Festival Đờn ca tài tử (diễn ra từ ngày 24- 29/4) đã bế mạc hơn 1 tuần nay nhưng công trình này vẫn chưa hoàn thành.

Festival đã bế mạc, nhà hát trăm tỷ vẫn “ì ạch” chưa xong
Công trình Trung tâm TLVHNT và Nhà hát Cao Văn Lầu vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thành dù Festival đã bế mạc

Công trình có mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng được chia làm nhiều hạng mục như khối nhà hình 3 chiếc nón lá, sân đường nội bộ, hồ nước… Công trình được khởi công xây dựng gần cuối năm 2013.

Đây cũng là công trình được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là khối nhà có hình 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam.

Festival đã bế mạc, nhà hát trăm tỷ vẫn “ì ạch” chưa xong
Trong khi đại biểu dự khánh thành các công trình văn hóa nghệ thuật thì công trình Trung tâm TLVHNT và Nhà hát Cao Văn Lầu vẫn đang được thi công. (Ảnh chụp tối 19/4).

Trước đó, một điều hết sức nực cười tại buổi lễ khánh thành các công trình văn hóa nghệ thuật được tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào tối 19/4 mà PV Dân trí ghi nhận được là dù chưa hoàn thành nhưng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã bàn giao 2 công trình nói trên cho các đơn vị quản lý là Sở VH-TT&DL và Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Ngay trong lễ bàn giao và nhận bằng kỷ lục Việt Nam, hòa lẫn trong lời phát biểu bàn giao của lãnh đạo tỉnh và tiếng vỗ tay của đại biểu là tiếng búa, tiếng hàn từ công trình này vọng qua nghe chan chát.

 Huỳnh Hải