1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Phúc thẩm vụ đánh bạc, chạy án tại PMU18:

Duy nhất Dũng “tổng” không được giảm án

(Dân trí) - Trái với diễn biến buổi sáng, tòa phúc thẩm đã quyết định sửa án sơ thẩm giảm mỗi người 1 năm tù cho 2 bị cáo Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Đình Toản. Duy nhất sếp tổng Bùi Tiến Dũng không được chấp nhận kháng cáo và đề nghị của VKS giảm nửa năm tù.

Cả hai luật sư tham gia trong phiên phúc thẩm đều bảo vệ cho nguyên Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, hai vị luật sư cũng không có nhiều “đất” để thi thố khi đã thống nhất với thân chủ không đặt ra vấn đề tranh tụng, chỉ xin xem xét về mức án và số tiền phạt bổ sung hơn 1,1 tỷ đồng.

Bùi Tiến Dũng được đưa tới tòa từ rất sớm, khá thong dong, thoải mái trò chuyện với người thân, trong khi sát giờ xử án Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Đình Toản mới được áp giải tới vành móng ngựa.

Sếp “tổng” tóc đã bạc quá nửa, trắng xanh, gầy hơn nhiều so với phiên tòa sơ thẩm 3 tháng trước. Bị cáo nói rất nhỏ trước tòa, đầy vẻ mệt mỏi lặp lại những câu trả lời về số lần đánh bạc, tiền đặt cửa, những lần đưa tiền cho các mũi “chạy án”.

Nếu như phiên tòa trước, bị cáo phản cung khá nhiều lời khai tại CQĐT liên quan đến tội “đưa hối lộ” thì lần này, Dũng “tổng” hoàn toàn thừa nhận cả hai tội.

Tình hình diễn biến tương tự với “chủ sòng cá độ” Nguyễn Văn Hồng. Bị cáo trình bày, dù tổ chức cho sếp Dũng và “quan chánh” Vũ Mạnh Tiên đánh bạc với số tiền lên tới hơn 520.000 USD (trên 8 tỷ đồng) nhưng chỉ được hưởng 4.200 USD tiền công trung gian, đã tự nguyện chấm dứt việc phạm tội, gia đình mới nộp thêm 50 triệu đồng tiền phạt bổ sung…

VKS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của hai bị cáo. Công tố viên đề nghị tòa cho Hồng hưởng mức án 6 năm tù, giảm được 1 năm so với án sơ thẩm. Trong khi Bùi Tiến Dũng chỉ được “cất nhắc” nửa năm cho tội “đánh bạc”.

Về tội “đưa hối lộ”, VKS cho rằng, án sơ thẩm áp hình phạt 7 năm tù cho bị cáo là không nặng, số tiền phạt bổ sung chỉ bằng 1 lần số tiền đã đưa hối lộ là mức tối thiểu, không còn cơ sở để xem xét. Tổng hợp hình phạt, Dũng “tổng” được đề nghị 12,5 năm tù.

Ngay khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán Bùi Thế Linh đã công bố việc thay đổi nội dung kháng cáo của cựu trung tá công an Nguyễn Đình Toản. Thay vì chống án kêu oan, Toản chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo Toản lại nằng nặc phủ nhận 1 số lời khai của Bùi Tiến Dũng. Sau nhiều lần được tòa cho về chỗ suy nghĩ tiếp, Toản lặng lẽ gật đầu “xin chấp hành bản án sơ thẩm” nhưng khi hỏi lại như thế là thừa nhận bản án xử đúng người đúng tội, bị cáo lại đứng… ngậm tăm.

VKS buộc phải đưa ra đề nghị bác yêu cầu kháng cáo của Nguyễn Đình Toản vì không đủ căn cứ để xem xét khi bị cáo xin được giảm án, được hưởng án treo nhưng lại không thừa nhận bản án. Phút cuối cùng nói lời sau cùng, Toản nặng nề: “Bị cáo xin nhận tội”. Cựu trung tá công an bưng hay tay ôm đầu, mệt mỏi… mái tóc bạc trắng cúi gục trước vành móng ngựa...

Duy nhất Dũng “tổng” không được giảm án - 1
  

Ba bị cáo nghe tòa phúc thẩm tuyên phán quyết cuối cùng.

... Tòa vừa tuyên án, hai cựu công an Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Đình Toản mừng ra mặt, cười khá thoải mái. Bùi Tiến Dũng và luật sư bào chữa có vẻ hơi bất ngờ song “sếp tổng” lấy lại thoải mái rất nhanh. Không bị còng tay, không bị áp giải, Dũng “tổng” nhanh chân rời phòng xử án, vẫy tay chào người thân và nhẹ nhàng lên xe trở lại trại giam.

Xét đơn kháng án của các bị cáo, tòa nhận định, Bùi Tiến Dũng đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn nên tòa sơ thẩm định hình phạt 6 năm tù cho bị cáo, cao hơn mức phạt 2 đồng phạm Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa là đúng và không có cơ sở để xem xét giảm án cho bị cáo.

Về tội đưa hối lộ, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tòa thấy không có cơ sở giảm án cũng như xét lại khoản tiền phạt bổ sung 1,1 tỷ đồng. HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Như vậy tổng hợp hình phạt, Bùi Tiến Dũng vẫn phải nhận nguyên mức án 13 năm tù giam.

“Chủ sòng cá độ” Nguyễn Văn Hồng, do có tình tiết giảm nhẹ mới là đã nộp đủ số tiền phạt 100 triệu đồng nên tòa chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm tù, sửa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam về tội “tổ chức đánh bạc”.

Cựu trung tá công an Nguyễn Đình Toản được đặt trong tương quan hành vi và số tiền đã nhận so với Tôn Anh Dũng (30.000 USD), Nguyễn Mậu Thôn (500 triệu đồng), tòa đã xem xét giảm 1 năm tù cho bị cáo. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận yêu cầu xin được hưởng án treo của bị cáo do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nguyễn Đình Toản được sửa án thành 24 tháng tù giam.

P.Thảo