1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưng Yên:

Đứt dây điện hạ thế gây chết người thương tâm

(Dân trí) - Ngày 20/3, dân thôn Cầu, xã Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) đau xót và bức xúc trước cái chết oan uổng của bà Nguyễn Thị Phải, 76 tuổi. Người dân cho rằng đường dây điện đã xuống cấp nghiêm trọng là thủ phạm chính gây ra cái chết của bà Phải.

Theo bà con thôn Cầu: Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 19/3, khi bà Phải đi rửa rau trên bờ mương gần nhà; có thể do trời tối, bà Phải đã vô tình chạm vào đường dây điện hạ thế bị đứt, gây giật điện, làm bà chết tại chỗ. Tại hiện trường, đoạn dây điện sinh hoạt dẫn vào nhà các hộ dân vẫn lơ lửng bên xác nạn nhân trên bờ mương.

 

Được biết, xã Lạc Đạo đã bàn giao lưới điện cho Điện lực Văn Lâm quản lý từ đầu năm 2010. Song từ nhiều năm nay, hệ thống lưới điện hạ thế ở thôn Cầu xuống cấp nghiêm trọng, các cột điện đều han gỉ, mạng lưới dây điện cũ nát và liên tục xảy ra tình trạng chập cháy trên cột điện. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, ngành điện, cảnh báo tình trạng nguy hiểm của lưới điện đe dọa cuộc sống của hàng trăm con người, song đã qua nhiều năm chưa hề có chuyển biến. Sau khi lưới điện được bàn giao cho Điện lực Văn Lâm từ 1 năm qua nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

 

Theo chính quyền địa phương, trách nhiệm đó là của ngành điện. Khi xảy ra cái chết oan uổng của bà Nguyễn Thị Phải, chính quyền địa phương xã Lạc Đạo và Điện lực Văn Lâm mới vội vã đến hiện trường để điều tra và xác minh.

 

Công an huyện Văn Lâm và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Mai Ngoan

TTXVN