1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Đứt cáp treo cầu, 4 công nhân mất tích

(Dân trí) - Khoảng 23h ngày 12/4, tại công trình thi công cầu Trà Ôn (vượt sông Mang Thít) trên quốc lộ 54, thuộc khu 8 thị trấn Trà Ôn (Trà Ôn, Vĩnh Long) đã xảy ra sự cố đứt dây cáp treo làm nghiêng nửa nhịp cầu tạm, khiến 7 công nhân rơi thẳng xuống sông.

Trong số đó chỉ có 2 công nhân được đưa lên bờ, còn lại 5 người mất tích. Đến 9 giờ 50 phút sáng nay, các lực lượng tìm kiếm mới tìm được 1 trong số 5 nạn nhân bị mất tích.

 

Cầu Trà Ôn do Công ty cầu 12 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 thuộc Bộ Giao thông vận tải thi công. Theo thông tin ban đầu, trong lúc lực lượng thi công đang bơm xi măng thì ống bơm bị nghẹt, một số công nhân lên cầu tạm (cầu treo) để khắc phục sự cố thì một cáp treo bị đứt làm nghiêng nửa nhịp cầu tạm.

 

Trong số 4 công nhân mất tích thì có 3 người được xác định là sinh viên đang thực tập tại công trình.

 

Hiện 4 công nhân mất tích được xác định là:

 

1/ Bùi Quang Hiển, sinh 1989, quê quán tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 1, đang thực tập tại công trình.

 

2/ Ngô Văn Xuân, sinh năm 1989, quê quán tỉnh Thanh hóa, là sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa, đang thực tập tại công trình.

 

3/ Nguyễn Văn Văn Hợp, sinh năm 1989, quê quán tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa, đang thực tập tại công trình.

 

4/ Phan Thành Long, sinh năm 1986, quê quán tỉnh Phú Thọ, là thợ hàn của Công ty cổ phần cầu 12, đang thi công cầu Trà Ôn.

 

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích, xác định tên tuổi của nạn nhân vừa tìm được và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

 

Phạm Thị Bình

TTXVN