Phú Yên:

Dừng việc khai thác cát trên Sông Ba

(Dân trí) - Trước tình trạng một số doanh nghiệp ồ ạt tận thu cát trên sông Ba bán ra ngoài tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, tạm dừng ngay việc vận chuyển cát, vật liệu thông thường ra ngoài tỉnh.

Theo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu, Công an chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Quy Nhơn tại Vũng Rô và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tạm dừng ngay việc vận chuyển cát vật liệu thông thường ra ngoài tỉnh.

Cùng một địa điểm nhưng sau khi báo chí phản ánh việc hút và vận chuyển cát đã được dừng lại
Cùng một địa điểm nhưng sau khi báo chí phản ánh việc hút và vận chuyển cát đã được dừng lại

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính pháp lý của các tổ chức khai thác cát vật liệu xây dựng thông thường bán cát ra ngoài tỉnh; kiểm tra diện tích, chiều sâu khai thác, khối lượng khai thác để tham mưu tỉnh xử lý. Kết quả thực hiện những công việc này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 17/6/2017.

Sáng nay ngày 12/6, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên các đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra, đo đạc đối với 11 mỏ cát trên. Việc hút cát trên các đoạn sông trên đã tạm dừng, trả lại dòng sông Ba không khí tĩnh lặng và êm ả.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh việc nhiều ngày qua có hàng trăm xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau vận chuyển cát hút từ dòng sông Ba, đoạn từ cầu Đà Rằng cũ đến cầu Đà Rằng mới để tập kết tại cảng Vũng Rô rồi chuyển bán cho các tỉnh, thành phía Nam. Điều đặc biệt hơn, các doanh nghiệp trên đã đổ đất, đá, xà bần để làm đường ngăn dòng sông Ba để vào các mỏ cát vận chuyển, đe dọa đến dòng chảy và các công trình ven sông.

Khúc sông Ba đoạn qua cầu Đà Rằng đã được êm ả hơn
Khúc sông Ba đoạn qua cầu Đà Rằng đã được êm ả hơn
Lực lượng chức năng đang đo đạc, kiểm tra các mỏ cát
Lực lượng chức năng đang đo đạc, kiểm tra các mỏ cát
Barie cũng được doanh nghiệp vừa dựng lên để kiểm soát các xe chở cát và người lạ
Barie cũng được doanh nghiệp vừa dựng lên để kiểm soát các xe chở cát và người lạ
Các ghe hút cát được kéo lên bờ tạm nghỉ chờ kiểm tra
Các ghe hút cát được kéo lên bờ tạm nghỉ chờ kiểm tra

Cát được khai thác ở khu vực trên được 5 doanh nghiệp, tập kết cát tại cảng Vũng Rô, trong đó có 2 doanh nghiệp đã bán cát cho một đơn vị khác xuất vào thành phố Hồ Chí Minh với khối lượng hơn 16 ngàn tấn là Công ty TNHH sản xuất cửa Châu Á và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú.

Trung Thi