Hà Tĩnh:

Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng

(Dân trí) - Sau hơn 5 tiếng đồng hồ giải cứu, 20h các lực lượng chức năng đã dừng việc tìm kiếm nạn nhân vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower tại Hà Tĩnh. Không còn nạn nhân nào bị mắc kẹt, tuy nhiên vụ tai nạn đã khiến 1 người chết, 8 người khác bị thương nặng.

Lúc 15h hôm nay, sảnh khách sạn Sailing Tower nằm trên đường 70, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh bất ngờ bị sập. Tại hiện trường lúc này sảnh khách sản Sailing Tower Hotel hết sức hỗn loạn. Hàng chục tấn bê tông, sắt thép, cốt pha sập xuống ngăn mọi lối tiếp cận khách sạn. Mọi nỗ lực giải cứu người bị nạn ra khỏi hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.
 
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 1
Nhiều người dân có mặt xem cuộc giải cứu người mắc kẹt trong vụ sập sảnh khách sạn
 
Thông tin mới nhất cho hay, sảnh tòa khách sạn nhiều tầng này sập xuống khi công nhân đang thi công. Hiện đã có 7 công nhân bị thương rất nặng đã được đưa ra khỏi hiện trường và đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Số còn lại hiện chưa xác định.
 
Cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh huy động đủ xe cứu hỏa, cứu hộ giao thông, khẩn trương cứu người đang mắc kẹt hoặc thương vong dưới đống đổ nát.
 
 
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 2
Hiện trường vụ sập sảnh tòa nhà khách sạn Sailing Tower Hotel
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 3
Nhiều người dân đẩy một chiếc xe kéo vào hiện trường giải phóng đống bê tông cứu người
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 4
Xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường
 

 
Danh tính 7 nạn nhân bị thương trong vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel đã được đưa cấp cứu tại bệnh viện:
 

1. Võ Thị Hiền (35 tuổi) Hộ Độ

2. Nguyễn Văn Đống (46 tuổi)  trú xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà

3. Nguyễn Huy Thạch (33 tuổi) trú tại xã Thạch Linh, Thạch Hà

4. Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi) trú xã Khánh Lộc, Can Lộc

5. Nguyễn Đình Diễn (44 tuổi) trú xã Thạch Hương, Thạch Hà

6. La Văn Chính (33 tuổi) ở Vĩnh Lộc, Can Lộc

7. Đặng Thanh Quê (46 tuổi) ở Kỳ Tây, Kỳ Anh
 
 
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 5

Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 6
Nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh
 
 
UBND tỉnh Hà Tĩnh hiện đã có một tổ công tác đặc biệt do PCT UBND tỉnh Lê Đình Sơn chỉ đạo xử lý vụ việc. Cùng đó, sở xây dựng, TP Hà Tĩnh huy động thêm lực lượng, giải tán nhân dân ra khỏi hiện trường, tập trung cứu người mắc kẹt.


Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 7


Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 8
Các lực lượng chức năng và người dân đưa nạn nhân vừa tìm thấy ra khỏi đống đổ nát
 
17h10, thêm một nạn nhân trong đống đổ nát đã được đưa ra khỏi hiện trường.
 

Ban giải cứu vụ sập sảnh nhà cho biết, nhiều khả năng, không thể giải cứu tất cả các nạn nhân ra khởi hiện trường trước 18h30.

 

17h50. Lực lượng chức năng chuẩn bị cho kéo đổ hai trụ cột lớn phía trước sảnh khách sạn, để có thêm phương án giải cứu nạn nhân mắc kẹt.
 
18h15 lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh đã kéo sập hai trụ cột lớn trước sảnh khách sạn.
 
 
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 9
Đến 18h20 sau khi hai trụ lớn trước sảnh khách sạn bị kéo đổ lực lượng chức năng đã lập tức vào hiện trường đào bới tìm kiếm nạn nhân
 
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nạn nhân vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc 17h10 phút đang trong tình trạng rất nguy kịch.
 
18h30, bác sỹ Nguyễn Tuấn, giám đốc BV Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận, một nữ nạn nhân trong vụ sập sảnh khách sạn vừa tử vong. Đó là chị Lê Thị Mai, 42 tuổi, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
 
Theo một cán bộ tham gia giải cứu vụ sập sảnh, Chủ đầu tư dự án Sailing Tower Hotel là Công ty CP Hải Linh, chủ của công ty này hiện đang ở nước ngoài, ủy quyền xây dựng cho những người thân ở địa phương.
 
Đến 19h5, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường, nhiều người cho biết, nhiều khả năng còn một kỹ sư xây dựng dưới đống đổ nát.
 
 

20h lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức chấm dứt việc tìm kiếm, giải cứu nạn nhân vụ sập sảnh tòa nhà Sailing Tower Hotel tại TP Hà Tĩnh.

Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo vụ tìm kiếm, giải cứu khẩn cấp vụ sập sảnh tòa nhà này cho biết, 8 người bị thương, 1 người tử nạn. Trước mắt, Tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ mỗi người bị thương 2 triệu đồng, người chết 6 triệu đồng.

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an TP bảo vệ nguyên hiện trường vụ việc.
 
Dừng tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vụ sập sảnh khách sạn cao tầng - 10
Nhiều người dân vẫn tụ tập phía ngoài khách sạn, dù việc tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc

 

Theo ông Sơn, ngay trong đêm nay một Hội đồng điều tra nguyên nhân vụ sập sẽ được thành lập. Sáng mai, 3/10, Hội đồng này sẽ tiến hành ngay việc khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

 

Mặc dù đã dừng tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên tới gần 21h cùng ngày còn rất đông người dân tụ tập quanh hiện trường vụ tai nạn này.

 
*Dân trí sẽ cập nhật sớm tới độc giả ngay khi có thông tin mới nhất vụ việc này.
 
 
Văn Dũng - Đặng Tài - Huy Thái - Xuân Bắc