1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa vào hoạt động Đài hóa thân hoàn vũ lớn nhất nước

(Dân trí) - Đài hoá thân tư nhân đầu tiên có tên An Lạc Viên ở Thung lũng Đèo Bụt (Cẩm Phả - Quảng Ninh) đã chính thức hoạt động vào ngày 27/1. Với công nghệ hiện đại, quy mô lớn và tổng vốn đầu tư lên tới 80 tỉ đồng, An Lạc Viên được coi là đài hóa thân lớn nhất nước ta hiện nay.

Đài hoá thân An Lạc Viên do công ty TNHH Xây dựng Indevco xây dựng trên diện tích rộng hơn 50.000 m2 với thiết kế gồm 3 nhà tang lễ liên hoàn, mỗi nhà có diện tích 500 m2, có thể phục vụ cho 3 đám tang liền một lúc. Khác với các đài hoá thân trong cả nước, những nhà tang lễ này đều có thể thay đổi khánh tiết trong phòng để phục vụ cho các gia đình theo đạo và không theo đạo.

Nghi thức tổ chức tang lễ tại An Lạc Viên được phân làm 3 loại khác nhau: Cử hành tang lễ theo Phật giáo với bức tranh Đức Phật, cử hành tang lễ theo nghi thức Thiên Chúa giáo với bức tranh Chúa Giê-su và cử hàng tang lễ theo nghi thức tử sĩ.

An Lạc Viên có 2 nhà lạnh chứa được hàng trăm thi hài ở nhiệt độ - 40 độ C. Các thi hài được bảo quản tốt trên 400 ngày đêm, phù hợp với các gia đình chờ đợi người thân từ xa trở về.

Lò thiêu tại An Lạc Viên là một trong những lò thiêu hiện đại nhất Đông Nam Á, sử dụng công nghệ hiện đại đốt bằng dầu diezen (công nghệ của Mỹ và được sản xuất tại Đài Loan), với buồng đốt 1 có nhiệt độ 800 độ C, buồng đốt 2 có nhiệt độ 1.000 - 1.200 độ C. Khói từ 2 buồng đốt được thu về một nơi và được xử lý triệt để, bảo đảm an toàn cho môi trường xung quanh.

Ngoài ra, cấu trúc của An Lạc Viên còn có Khu nhà điều hành dịch vụ 4 tầng với diện tích 1.000m2/tầng, gồm: khu dịch vụ ăn uống có thể chứa hàng nghìn người, khu làm việc hành chính, khu đón tiếp khách và khu phòng nghỉ phục vụ các gia đình hiếu ở xa có nhu cầu nghỉ lại.

Đài hoá thân có máy phát điện 500kW dự phòng nên không bị mất điện. Với công nghệ hiện đại, quy mô lớn, An Lạc Viên là công trình mang tính xã hội hóa cao trong bảo vệ môi trường, khi được giao cho tư nhân đầu tư xây dựng và tự đứng ra quản lý, bảo vệ, thu phí.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Indevco cho biết: “Việc chọn đất xây An Lạc Viên của chúng tôi đạt rất nhiều mục đích: Thứ nhất, cho phép chúng tôi chỉnh trang lại nghĩa trang cũ thành một công viên. Thứ hai, trước đây, khi đưa người quá cố đi chôn cất, người dân Hạ Long đã phải rất tốn kém tiền bạc và thời gian, thì nay đến với An Lạc Viên, người dân nơi đây chỉ phải chi phí không quá 4 triệu đồng cho một lần hỏa táng. Thứ ba, chúng tôi mang đến thành phố Hạ Long một tư duy mới trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường…”.

Nguyễn Hiền