Nghệ An:

Đưa người vượt chốt kiểm soát để lấy 50.000 đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Lợi tiếp cận người dân có nhu cầu tránh lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch, sau đó dẫn người đi qua cánh đồng, vùng sản xuất... Mỗi trường hợp vượt chốt trót lọt, Lợi sẽ lấy 50.000 đồng.

Đưa người vượt chốt kiểm soát để lấy 50.000 đồng - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan điều tra.

Ngày 18/8, Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An thông tin, vừa phát hiện và đang hoàn thiện hồ sơ đề xử lý một đối tượng đưa người vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, chiều tối 17/8, trong quá trình kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an phường Vinh Tân phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên) lén lút đưa một số người từ khu vực chốt kiểm dịch tại đường Phạm Hồng Thái vào địa bàn thành phố Vinh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lợi khai nhận, từ trưa 17/8 đến chiều tối cùng ngày đã đưa nhiều người qua chốt kiểm dịch để vào địa phận thành phố Vinh.

Được biết, cách thức của đối tượng là tiếp cận người dân có nhu cầu, sau đó dẫn đi qua cánh đồng, vùng sản xuất hoặc các khu vực đang thi công, xây dựng để tránh lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch. Mỗi trường hợp được đưa qua sẽ phải chi cho Lợi khoảng 50.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an phường Vinh Tân hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, thành phố Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh. 14 chốt kiểm soát được lập ở các cửa ngõ chính ra, vào thành phố từ 0h ngày 17/8 nhằm khống chế, truy vết tối đa, phát hiện sớm các trường hợp F0 và hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.