1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Dựa danh” luật sư lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Mảnh bằng cử nhân, thẻ luật sư lận túi, Lê Quốc Trung dễ dàng lợi dụng lòng tin của nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong phiên tòa diễn ra hôm nay, 14/8, luật sư lừa nhận án phạt 13 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2008, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội liên tiếp nhận được 4 lá đơn của chị Nguyễn Thị Ngà (36 tuổi, trú ở 35 Nguyễn Du), anh Ngô Văn Lợi (41 tuổi, trú ở ngõ Thông Phong), anh Lê Tuấn Lâm (41 tuổi, trú tại phường Văn Chương), chị Trịnh Ngọc Thuý (37 tuổi, trú ở 19 phố Hồng Mai) tố cáo Lê Quốc Trung (32 tuổi, trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

“Dựa danh” luật sư lừa đảo tiền tỷ - 1
Lê Quốc Trung (áo kẻ) lĩnh 13 năm tù vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh và xác định Lê Quốc Trung tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội năm 1998, được Đoàn luật sư Hà Nội cấp thẻ luật sư năm 2003. Từ năm 2003 đến 2004, Lê Quốc Trung đã hành nghề luật sư tại 2 văn phòng luật sư trên địa bàn Hà Nội. Tháng 4/2004, Trung tự thành lập và làm Giám đốc Công ty Thương mại và tư vấn đầu tư Hà Nội. Đến tháng 3/2008, Công ty ngừng hoạt động.

Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2007, Trung đã đến vay tiền của một số người quen biết nói là để làm vốn kinh doanh, sau đó sử dụng số tiền đã vay mượn để cá độ bóng đá và đánh bạc hết.

Trung đã 4 lần vay tiền của chị Nguyễn Thị Ngà, tổng cộng là 800 triệu đồng, vay của anh Ngô Văn Lợi 7 lần với số tiền 820 triệu đồng, vay của anh Lê Tuấn Lâm 100 triệu đồng. Đến hẹn trả nợ cho những người trên, Trung khất lần, rồi tắt điện thoại và sau đó là bỏ trốn.

Ngoài ra, Lê Quốc Trung còn tự giới thiệu với nhiều người rằng mình có khả năng làm được các thủ tục để được cấp “sổ đỏ” nhà, thủ tục sang tên nhà đất, sau đó thu tiền của 4 bị hại nói trên, người ít thì 10 triệu, người nhiều thì hơn 30 triệu.

HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Quốc Trung 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo cũng phải bồi thường số tiền gần 2 tỷ đồng cho các bị hại.

P.Thảo