Hà Nội:

Đưa bạn trai ra sân bay rồi mất tích, cô gái được tìm thấy chết trên sông Hồng

(Dân trí) - Chị Ngô Thị Nh. (SN 1987, ở Trực Ninh, Nam Định) được gia đình thông báo với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) mất tích từ đêm 21/5 khi đưa bạn trai ra sân bay Nội Bài để về TPHCM. Chiều 26/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, thi thể người phụ nữ nổi trên sông Hồng được người dân phát hiện chính là chị Nh.

Chị Ngô Thị Nh. trước khi mất tích.
Chị Ngô Thị Nh. trước khi mất tích.

Chiều 26/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi xác định danh tính thi thể người phụ nữ nổi trên sông Hồng chính là chị Ngô Thị Nh. (SN 1987, ở Trực Ninh, Nam Định), công an đã thông báo cho gia đình đến nhận.

Trước đó, chị Phương Anh (chị gái nạn nhân) đã đăng tải hình ảnh em gái mình là chị Nh. bị mất tích nhiều ngày, kèm thông tin chị Nh. đang làm nghề làm tóc trên địa bàn quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, khoảng 22h đêm 21/5, chị Nh. đưa bạn trai ra sân bay Nội Bài để về TPHCM nhưng sau đó chị Nh. không trở về. Gia đình và người thân đã gọi điện liên tục, trong 2 ngày đầu vẫn thấy chuông nhưng không ai nghe. Sang ngày thứ 3 thì điện thoại của chị Nh. không liên lạc được. Sự việc đã được gia đình trình báo đến Công an quận Cầu Giấy.

Chị Phương Anh thông tin thêm, bạn trai của em gái mình khi gặp gỡ gia đình tự giới thiệu là người TPHCM, có qua lại nhiều lần và đã hứa cưới chị Nh. làm vợ. Mọi thông tin khác về người yêu của chị Nh. gia đình đều không nắm được.

Trong một lần ra Hà Nội, bạn trai của chị Nh. đã thông báo sẽ không cưới chị này nữa. Nhưng tối 21/5, chị Nh. vẫn đưa bạn trai ra sân bay Nội Bài để về TPHCM.

Ngày 26/5, chị Phương Anh nhận được thông báo từ Công an quận Hoàng Mai đến nhận dạng một thi thể người phụ nữ và chị Phương Anh xác định đó chính là em gái mình.

Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, trên người chị Nh. không có vết thương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dương