1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách ùn ùn đổ về Đền Trần trong giá lạnh 10 độ C

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm ngày 13/2 (ngày 14 tháng Giêng), bất chấp tiết trời lạnh giá, du khách đã ùn ùn đổ về Đền Trần dự lễ Khai ấn năm 2014.

 Sáng ngày 13/2, du khách đã đổ về chật cứng khu vực Đền Trần.
 Sáng ngày 13/2, du khách đã đổ về chật cứng khu vực Đền Trần.

Mặc dù tối nay, ngày 13/2, tại Đền Trần mới chính thức diễn ra lễ Khai ấn và phát ấn. Tuy nhiên, nhiều người dân và du khách vì muốn kiếm cho mình một vị trí thuận lợi nên đã đến từ rất sớm.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất. Hàng vạn du khách thập phương đã có mặt tại khu vực Đền Trần để làm lễ dâng hương, cầu lộc, cầu tài… Các con đường đi vào Đền Trần đã chật kín người qua lại. Số lượng ô tô, xe máy gần như đã xếp chật kín các bãi đỗ xe. Hàng nghìn cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị cũng đã được triển khai tại các điểm quanh khu vực Đền Trần để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo quan sát của PV, địa điểm tập trung nhiều người nhất vẫn là Đền Thiên Trường, Chùa Tháp, các điểm ghi công đức, viết sớ chật kín người dân và du khách thập phương. Ngay từ Quốc lộ 10, lực lượng CSGT, an ninh trật tự cũng đứng phân làn đường giao thông, tránh tình trạng ách tắc.

Lượng khách tăng lên, kéo theo đó là quán ăn cũng tăng lên hàng loạt, dải phân cách cũng được người dân tận dụng làm quán ăn. Thậm chí người dân còn ghi tên, xếp đồ sẵn để “xí chỗ” trước.

Tình trạng du khách bị móc túi cũng bắt đầu xảy ra. Chị Lan, một du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh đã bị kẻ gian lấy túi xách bên trong có toàn bộ giấy tờ cá nhân và 3 triệu đồng tiền mặt.

Ngay từ vòng ngoài, lực lượng xe ôm cũng đã túc trực và sẵn sàng “chém” du khách. Khoảng cách từ ngoài đường chính vào đền chỉ khoảng gần một cây số nhưng du khách phải trả 20.000đ/lượt.

 Du khách dâng hương cầu lộc cầu tài tại Đền Trần.
 Du khách dâng hương cầu lộc cầu tài tại Đền Trần.

Nơi tập trung đông người nhất là Đền Thiên Trường.
Nơi tập trung đông người nhất là Đền Thiên Trường.

Du khách chuẩn bị lễ vật trước khi vào đền.
Du khách chuẩn bị lễ vật trước khi vào đền.

 Bãi đỗ xe cũng gần như chật cứng.
 Bãi đỗ xe cũng gần như chật cứng.

 Người dân đặt bàn, chiếu để “xí chỗ” trước.
 Người dân đặt bàn, chiếu để “xí chỗ” trước.

Dải phân cách làn đường cũng được tận dụng làm nơi bán hàng.
Dải phân cách làn đường cũng được tận dụng làm nơi bán hàng.

Thanh Thủy - Duy Tuyên