Du khách nước ngoài “nháy” liên hồi tại hội xuân Sa Pa

(Dân trí) - Lên thăm vùng du lịch Sa Pa dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013, rất nhiều du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú khi được trực tiếp khám phá các hội xuân vùng cao Tây Bắc Việt Nam.

Dịp đầu xuân mới, huyện vùng cao Sa Pa (Lào Cai) cùng nhiều địa phương khác của tỉnh Lào Cai tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc như lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội Roóng Poọc của người Dáy, lễ hội hát giao duyên của người Dao, lễ hội xòe của người Tày... thu hút hàng ngàn du khách quốc tế tới tham quan, khám phá.

 

Các lễ hội xuân vùng núi cao Lào Cai, trong đó có lễ hội Gầu Tào của người dân tộc Mông, nghi lễ then của người Tày, nghi lễ cấp sắc của người Dao ở tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia và các lễ hội đó đang được bảo tồn, phát huy giá trị nhiều mặt, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo dành cho du khách trong nước và nước ngoài.

 

Xin giới thiệu chùm ảnh du khách nước ngoài thích thú với hội xuân Gầu Tào ở xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa được chúng tôi ghi lại trong ngày rằm tháng giêng Quý Tỵ 2013.
 
Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


Phạm Ngọc Triển


 

Phạm Ngọc Triển