TPHCM:

Dự án "treo" vẫn là nỗi ám ảnh của người dân

(Dân trí) - Sáng 8/7, kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa VIII chính thức khai mạc. Điều mong mỏi của cử tri gửi đến kỳ họp là làm sao xóa dự án treo, thu hồi dự án đình trệ và HĐND cần có những quyết sách phù hợp.

Kỳ họp HĐND lần này kéo dài từ ngày 8/7 đến hết buổi sáng 11/7. Tại kỳ họp, lãnh đạo một số Sở, ngành, lãnh đạo UBND TPHCM đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu dân cử.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM

Ngay trong phiên khai mạc, lãnh đạo UBND TPHCM báo cáo trước HĐND TP về kết quả thực hiện Nghị quyết 16 năm 2012 của HĐND TP về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP.

Theo báo cáo, tổng số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch phân khu trên địa bàn TPHCM là 692 đồ án. Trong đó, đồ án đang quản lý (không phải điều chỉnh và lập mới) là 342; đồ án đang lập mới hoặc điều chỉnh là 287, nhưng qua thực tế triển khai chỉ có 283 đồ án. Đến ngày 30/9/2013, 283 đồ án nêu trên đã được UBND TP phê duyệt, đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết 16 đề ra.

Một dự án treo tại phường An Phú, quận 2, TPHCM tạo bức xúc trong nhân dân
Một dự án treo tại phường An Phú, quận 2, TPHCM tạo bức xúc trong nhân dân

Kết quả này là cơ sở pháp lý quy hoạch cho công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Về quy hoạch lộ giới các tuyến đường trên địa bàn TP, UBND TP thông tin đã có 160 tuyến đường đang được nghiên cứu, xem xét để xóa bỏ lộ giới. TPHCM cũng đề ra chủ trương hạn chế tối đa việc mở đường trong nội thành; khi bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải làm một lần, công bố công khai, minh bạch cho nhân dân biết…

Đối với việc giải quyết các dự án treo, thực hiện kéo dài, sau gần 2 năm TP đã tổ chức rà soát, xử lý về tiến độ của 1.269 dự án với tổng diện tích gần 19.000ha. Qua đó, đã xử lý thu hồi, hủy bỏ 536 dự án với diện tích hơn 5.300ha.

Trước khi kỳ họp diễn ra, bà con cử tri đã phản ánh rất nhiều những bức xúc các vấn đề dân sinh đến các Đại biểu HĐND. Bên cạnh mong muốn TPHCM đẩy mạnh triển khai thực hiện những đề án, chương trình có tầm ảnh hưởng lớn như đề án giáo dục mầm non, việc triển khai dự án sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất… cử tri cũng đề nghị TPHCM nhanh chóng xóa dự án treo, thu hồi dự án trì trệ.
 
Tình hình Trung Quốc làm phức tạp ở biển Đông, đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng là vấn đề mà các cử tri TPHCM rất quan tâm.

Công Quang