Dự án sân Chi Lăng từng bị "xẻ thịt", được đấu giá nguyên khối
(Dân trí) - Trong tháng 4, Đà Nẵng phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng, nhằm tạo điều kiện hoàn thành các thủ tục tiếp theo.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã báo cáo về tiến độ thực hiện bản án liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại và dịch vụ Sân vận động Chi Lăng.
Phương án tháo gỡ là tổ chức bán đấu giá nguyên khối khu phức hợp này. Người mua trúng đấu giá sẽ phải nộp tiền sử dụng đất còn thiếu do trước đó UBND thành phố đã thu nộp thấp hơn giá đất tại thời điểm giao đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện tại dự án còn 6 hồ sơ chưa giải quyết xong việc giải phóng mặt bằng. Kế hoạch đề ra là trong tháng 4, UBND quận Hải Châu phải hoàn thành dứt điểm công tác này.
Về thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ đất ở về thời hạn 50 năm, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các ngân hàng đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện điều chỉnh.
UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch phân khu và xác định chỉ tiêu quy hoạch trước ngày 10/4.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã yêu cầu các ngân hàng nộp giấy tờ để thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất về 50 năm, hoàn thành trước 10/4.
Sau khi nhận được giấy tờ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện điều chỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc.
Khi các nội dung trên được hoàn thành, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai tổ chức phát mại nguyên khối Khu phức hợp thương mại và dịch vụ sân vận động Chi Lăng.
Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.
Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.
Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.