1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Dự án sân bay gần 6.000 tỷ đồng ở Quảng Trị chính thức được khởi công

Nhật Anh

(Dân trí) - Dự kiến đến tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Chiều 6/7, tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư T&T Group - Cienco 4, tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, quy mô cấp 4C, sân bay quân sự cấp II, diện tích hơn 265ha.

Dự án sân bay gần 6.000 tỷ đồng ở Quảng Trị chính thức được khởi công - 1

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị).

Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 hoàn thành trước năm 2026, bao gồm đài không lưu, đường cất, hạ cánh kích thước 2.400x65m, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, các công trình bảo đảm hoạt động bay.

Khi hoàn thành, Cảng hàng không Quảng Trị có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay, Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ, vận tải hàng hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh, mà còn chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn lao - trở thành biểu tượng của hòa bình, hợp tác phát triển và hội nhập, là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Quảng Trị.

Dự án sân bay gần 6.000 tỷ đồng ở Quảng Trị chính thức được khởi công - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Nhật Anh).

"Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là kết tinh của ý chí, khát vọng, sự trăn trở và nỗ lực không mệt mỏi của bao thế hệ lãnh đạo, người dân Quảng Trị để cùng cả nước đi lên và đó cũng là kết quả của sự đồng hành, hỗ trợ của liên danh nhà đầu tư", ông Hưng phát biểu.

Ông Hưng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhau giải quyết những vướng mắc, triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Huyện Gio Linh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng với phương châm "người dân bị ảnh hưởng khi chuyển đến nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ". Nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đặc biệt là đảm bảo môi trường xung quanh vùng dự án.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Cảng hàng không Quảng Trị là 1 trong 8 sân bay được hình thành, đưa vào khai thác hàng không dân dụng từ nay đến năm 2030.

Đây cũng là dự án cảng hàng không đầu tiên trong cả nước được triển khai đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là một công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường kết nối Quảng Trị với cả nước và ngược lại; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo điều kiện để mở ra không gian phát triển mới với nhiều khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ - du lịch được hình thành và phát triển, quỹ đất được khai thác hiệu quả với giá trị gia tăng cao hơn, tăng cường lưu thông, nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Dự án sân bay gần 6.000 tỷ đồng ở Quảng Trị chính thức được khởi công - 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Lễ Khởi công Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện nhiều thủ tục, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng.

Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn, giữ gìn môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.