1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Động thổ xây dựng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

(Dân trí) - Ngày 16/1, UBND TP.Hà Nội phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức động thổ xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Tham dự lễ động thổ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Phạm Quang Nghị- Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ TP.Hà Nội; ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ TP.HCM; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và 2 tỉnh Cà Mau, TP.Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Công trình Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau được nghiên cứu thiết kế mô phỏng kiến trúc cột cờ tại Thủ đô Hà Nội, được xây dựng kiên cố, bền vững với vật liệu, chất liệu mới, hiện đại, có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển. Công trình có khu vực phục vụ biểu diễn lễ hội, có thang dẫn lên kỳ đài để phục vụ khách tham quan du lịch, khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử. Dự án được thực hiện với kinh phí khoảng 140 tỷ đồng từ nguồn vốn của TP.Hà Nội và các nguồn vốn huy động khác.

Video: Động thổ xây dựng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

 

Công trình được xây dựng nằm trên trục giao thông chính của Quy hoạch chi tiết khu I- Khu công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Công trình nằm trong khu vực chính tập trung các hoạt động nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu tự nhiên, tham quan du lịch, văn hóa lễ hội của nhân dân địa phương, của du khách trong và ngoài nước; có mối liên hệ gắn kết với các công trình quan trọng như cột mốc tọa độ quốc gia, biểu tượng mũi tàu Cà Mau, gần bến thuyền trung tâm và bãi đáp trực thăng.

Dự án được thực hiện với mong muốn xây dựng nên một công trình mang dấu ấn của Thủ đô, hình ảnh của Thủ đô với đồng bào, nhân dân vùng Đất Mũi, tỉnh Cà Mau và các tỉnh duyên hải tận cùng phía Nam đất nước; thể hiện tình cảm, nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân Hà Nội và Cà Mau. "Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau còn có giá trị khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia, gắn bó Bắc Nam một nhà, gắn bó tình cảm của Thủ đô với quê hương Đất Mũi và bạn bè quốc tế", ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định.

Động thổ xây dựng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - 2
Động thổ xây dựng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trực tiếp khảo sát địa điểm xây dựng Cột cờ Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trực tiếp khảo sát địa điểm xây dựng Cột cờ Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình phụ trợ kết nối với công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội, cột mốc tọa độ quốc gia và các khu chức năng khác nhằm tạo nên không gian văn hóa, du lịch độc đáo, là điểm hẹn hấp dẫn của ngành du lịch địa phương, của vùng ĐBSCL và cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau sẽ giữ gìn, phát huy giá trị Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, tiếp tục giáo dục cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu về ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội tại nơi Đất Mũi và gìn giữ những tình cảm sâu sắc với Đảng bộ và nhân dân TP.Hà Nội.

Lãnh đạo Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức động thổ dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long.
Lãnh đạo Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức động thổ dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long.

Cũng trong ngày 16/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và thực hiện nghi thức động thổ xây dựng dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn I có quy mô công suất 100MW, tổng vốn đầu tư trên 5.500 tỷ đồng; tổng diện tích đất và mặt biển trên thềm lục địa là 2.165ha, cách từ đất liền trở ra biển 500m. Dự án lắp dựng 50 tua-bin gió, các trạm biếp áp, cầu dẫn cáp và một số hạng mục khác phục vụ quá trình xây dựng và hoạt động của nhà máy. Thời gian xây dựng từ năm 2016 - 2018.

Huỳnh Hải