TPHCM:

Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở

(Dân trí) - Sau gần một tháng kể từ ngày trốn chạy khỏi nhà mở và được Trung tâm bảo trợ TP HCM chăm sóc, chiều 30/11, 4 đứa trẻ đã được đưa trở về Đồng Nai.

Sáng 1/12, ông Nguyễn Trung Trực (Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội - Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM) - đơn vị tạm nuôi 4 cháu bé trong thời gian qua cho biết, chiều ngày 30/11, Chi cục Bảo trợ xã hội - Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (thuộc Sở LĐTB-XH Đồng Nai) đã đến TP HCM để tiếp nhận lại 4 cháu bé gồm: Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi) và Lê Gia Huy (5 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi) và Diệp Hiếu Trung (4 tuổi).
Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 1
Thời gian ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội TPHCM là quãng đời đẹp đối với các cháu

Ngay khi về đến Đồng Nai, bà ngoại của 2 cháu Khoa, Trung bảo lãnh nên 2 cháu này được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình trước sự chứng kiến của đại diện UBND phường Bửu Long, Biên Hòa.

Riêng 2 cháu Nguyễn Văn Bé Hai và Lê Gia Huy được tạm chuyển đến sinh sống, học tập tại Trung tâm Huấn nghệ cô nhi viện TP Biên Hoà.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo trợ xã hội – Chăm sóc và bảo vệ trẻ em Đồng Nai cho biết, các cháu được tiếp nhận trong tình trạng sức khoẻ và tinh thần đã ổn định. Riêng cháu Diệp Hiếu Trung bị bệnh tim bẩm sinh, nên địa phương sẽ tìm chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí để chữa trị cho cháu. 

Ngoài việc bàn giao 4 đứa trẻ, Trung tâm bảo trợ xã hội TP HCM cũng đã chuyển lại số tiền 6,7 triệu đồng, quà tặng từ các nhà hảo tâm giúp các cháu cho đại diện Chi cục Bảo trợ xã hội - Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em Đồng Nai.

Trước đó, chiều ngày 8/11, người đi đường phát hiện 4 đứa trẻ này trên người đầy thương tích đang dắt díu nhau trên đường Hùng Vương (P.4, Q.5, TPHCM). Sự việc được báo cho công an và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội TPHCM. Ngay sau đó, 4 cháu bé được đưa vào bệnh viện chữa trị và được Trung tâm bảo trợ xã hội TPHCM tiếp nhận nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phía công an TP Biên Hòa và Công an Q.5 TPHCM vẫn chưa có kết luận điều tra nguyên nhân 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở cũng như nguồn gốc các vết thương  trên thân thể các cháu.

Chùm ảnh các cháu bé tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM:

Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 2

Say sưa tập vẽ

Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 3
Không quên làm duyên
Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 4
 
Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 5

Thành quả là bức tranh... khá ngộ nghĩnh

Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 6

Đồng Nai tiếp nhận 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở - 7
Vui đùa bên nhau

Công Quang