1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra biển

Quốc Triều

(Dân trí) - Dông lốc trong đêm làm nhiều nhà dân tại Quảng Ngãi tốc mái, tỉnh này cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 12h ngày 18/9 cho đến khi thời tiết ổn định.

Ngày 18/9, ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền địa phương đã cử lực lượng xung kích hỗ trợ 3 hộ dân sửa chữa mái nhà bị hư hỏng do dông lốc trong đêm 17/9.

Theo ông Thính, dông lốc kèm mưa lớn làm 3 nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái. Trong đó 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, những nhà còn lại bị tốc mái 50%.

Dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra biển - 1

Nhà của người dân huyện Bình Sơn bị tốc mái trong đêm (Ảnh: Nguyễn Phong).

Từ đêm 17/9, tại Quảng Ngãi có mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Do đó, những ngôi nhà bị hỏng mái phải di dời tài sản, tránh hư hỏng.

"Thời tiết bắt đầu có mưa lớn, có thể kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Do đó chúng tôi đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ người dân sửa chữa mái nhà trong thời gian sớm nhất", ông Thính nói thêm.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã có cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều và đêm 18 đến ngày 19/9, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên khu vực đất liền và vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra biển - 2

Nhà tốc mái trong đêm mưa, người dân phải di dời tài sản tránh hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Phong).

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 12h ngày 18/9 cho đến khi thời tiết ổn định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương hướng dẫn, kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà ở để đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra; khẩn trương tổ chức chặt tỉa các cành cây có nguy cơ gãy, đổ.

Bố trí lực lượng canh gác 24/24h, cắm biển cảnh báo và quyết liệt trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm khi chính quyền đã cắm biển cảnh báo, ngăn cấm; tạm dừng hoạt động các đò ngang, không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.