1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đóng điện cho người đàn bà góa bị cắt điện trong Tết

(Dân trí) - Sau hơn nửa tháng bị cắt điện đúng vào dịp tết Nguyên Đán, ngày 11/2, nhân viên Công ty điện lực Sơn Tây đã đóng điện trở lại cho gia đình người đàn bà góa - Nguyễn Thị Tiềm ở phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội.

Đóng điện cho người đàn bà góa bị cắt điện trong Tết

Chị Tiềm cho biết, mặc dù điện được cấp trở lại nhưng vì lí do đất đang tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm nên nhiều "mối đe dọa" vẫn luôn rình rập mẹ con chị.

Chị Tiềm cho biết, người của công ty đóng điện lực Sơn Tây đã đến đóng điện sinh hoạt trở lại cho gia đình chị nhưng không thông báo lý do. Cũng trong sáng 11/2, cán bộ của chính quyền địa phương đã xuống nhà chị tiếp tục lập biên bản đề nghị dừng thi công và phá dỡ công trình xây nhà vệ sinh và mái che ngoài sân trời nhà chị. Nếu không tự phá dỡ thì sau ngày 15/2, lực lượng chức năng địa phương sẽ xuống cưỡng chế.

Theo chị Tiềm, trước đó khi cán bộ địa phương đã đến lập biên bản dừng thi công các công trình nhà vệ sinh, mái che sân ngoài trời và chị đã chấp hành và phá dỡ gần hết công trình nhà vệ sinh. Còn mái che ngoài sân chị cũng dừng thi công và đã làm đơn gửi lên UBND phường đề nghị được xem xét cho để lại làm nơi trú mưa nắng cũng như né những trận “mưa” gạch đá của các đối tượng xấu ném vào nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây - ông Đặng Vũ Nhật Thăng - cho biết, hôm qua (11/2) ông có nhận được thông tin từ ông Quý (Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm) về việc đóng điện trở lại cho gia đình chị Tiềm. Ông Quý cho biết, sẽ kiểm tra lại nếu công trình vi phạm trật tự xây dựng thì việc cắt điện, cắt nước là đúng. Còn việc cắt điện của người dân đúng vào dịp tết cổ truyền, ông sẽ nhắc nhở anh em rút kinh nghiệm.

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.

Tuấn Hợp