1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Đôi vợ chồng và con trai gặp nạn tại "ngã tư chết người"

(Dân trí) - Sáng nay 28/11, tại ngã tư giao nhau giữa tuyến quốc lộ 1A và tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng và con trai bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Đội CSGT huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50. Thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 38D-005.08 do anh Hồ Văn Thắng (36 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở theo vợ và con trai lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng huyện Cẩm Xuyên-TP Hà Tĩnh.

Khi đi qua ngã tư giao nhau giữa tuyến quốc lộ 1A và tuyến tránh TP Hà Tĩnh (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), chiếc ô tô con tông vào giữa thân xe tải mang BKS 77C-080.76 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển đang chạy cắt ngang ngã tư.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô con bị bật lại phía sau, trong khi xe tải chạy khoảng 30 m nữa mới dừng lại được.

Đầu chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn
Đầu chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến vợ chồng và con trai anh Thắng bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị vỡ nát phần đầu, gương chắn gió phía trước bị vỡ, 2 túi khí phía trước bung ra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, lãnh đạo xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên cho hay, nút giao thông tại ngã tư giao nhau giữa tuyến quốc lộ 1A và tuyến tránh TP Hà Tĩnh hiện tồn tại nhiều bất cập, tai nạn xảy ra thường xuyên.

“Hệ thống chiếu sáng không đảm bảo, không có vòng xuyến điều tiết như ở điểm phía bắc, nên tai nạn xảy ra thường xuyên, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tỉnh có ý kiến để Tổng Cục đường bộ vào cuộc xử lí các bất cập nêu trên, nhưng không hiểu sao đề xuất trên vẫn chưa được quan tâm”- lãnh đạo xã Cẩm Vịnh bức xúc phản ánh.

Văn Dũng