1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Đồi núi nham nhở vì khai thác đá trái phép ở vùng ven Nha Trang

(Dân trí) - Đồi núi ở các vùng ven TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang bị cày xới nghiêm trọng vì tình trạng khai thác đá trái phép tràn lan, gây mất an toàn cho các vùng dân cư...

Khai thác đá trái phép trên đỉnh đồi ở thôn Hòn Nghê 2 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) những ngày gần đây
Khai thác đá trái phép trên đỉnh đồi ở thôn Hòn Nghê 2 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) những ngày gần đây

“Xẻ thịt” đồi núi để lấy đá bán

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tình trạng khai thác đá trái phép ở TP Nha Trang diễn ra khá công khai, gây bức xúc cho nhiều người. Từ sự hướng dẫn của người dân, chúng tôi đã “đột kích” một điểm khai thác đá tại xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang).

Khu vực núi đồi ở thôn Hòn Nghê 2 (xã Vĩnh Ngọc) là nơi “đá tặc” hoạt động khá rầm rộ. Trưa 5/4, một nhóm 4-5 người, đang căng bạt che nắng, đục đẽo đá như chốn không người. Theo quan sát, sau khi huy động xe múc cào xới đất đá từ rìa núi xuống, các thợ đá dùng máy khoan xuyên phá, đục đẽo thành những viên đá hình chữ nhật để bán, phục vụ cho việc xây móng nhà.

Theo người dân, tình trạng khai thác đá ở khu vực này đã có từ vài năm nay, nhưng hoạt động mạnh từ đầu năm 2017 tới nay. Một phụ nữ ngoài 35 tuổi (thôn Hòn Nghê 2), sinh sống gần khu vực khai thác đá, tâm sự, gia đình chị sống trong bất an, âu lo với tình trạng khai thác đá ở phía sau nhà.

“Gia đình tôi rất lo lắng đá sẽ lăn xuống nhà. Do vậy, hàng đêm gia đình tôi di chuyển ra ngủ ở phía trước, còn các phòng phía sau, gần phía khai thác đá thì không ngủ”, chị này nói.

Không chỉ ở xã Vĩnh Ngọc, tình trạng khai thác đá cũng xảy ra ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang). Trước đó, vào cuối năm ngoái, trên địa xã này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở núi khiến 4 người tử nạn. Vào trưa ngày 4/4, khi có mặt thị sát ở khu vực thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng), chúng tôi nhận thấy nhiều điểm núi bị sạt lở nghiêm trọng, dấu vết đất đá còn mới.

Lán trại khai thác đá ở thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang)
Lán trại khai thác đá ở thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang)

Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua thôn Phước Hạ, chúng tôi men theo một con đường mòn dẫn lên một điểm có đất đá loang lổ, nham nhở. Khi đi được khoảng 400m, đến sát gần chân núi, chúng tôi phát hiện một số cọc mắc dây điện từ nhà dân kéo lên, một vài lán trại, kèm tiếng khoan cắt, đục khoét đá… khá rầm rộ, làm náo động của một vùng đồi.

Trong khi đó, tại khu vực thôn Như Xuân 1, Như Xuân 2 (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) nhiều khu vực đồi núi cũng bị loang lổ bởi tình trạng khai thác đá trái phép. Người dân cho hay, lâu nay không hề biết gì về lũ lụt nhưng cuối năm ngoái, lũ quét kinh hoàng xảy ra ở vùng này. Theo người dân, do vùng này bị khai thác đá quá mức, cây rừng bị cạo trọc nên khi mưa xuống, nước từ trên núi đổ xuống như thác, cuốn trôi nhiều thứ.

Xã vào cuộc xử lý, bãi đá dừng hoạt động

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương, cho biết, quan điểm của địa phương kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn. Sau khi người dân phản ánh, địa phương đã kiểm tra, ngăn chặn và hiện nay không còn tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn.

Chiều 7/4, khẳng định lại với PV Dân trí về việc xử lý tình trạng khai thác đá, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang), cho biết, tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn khá tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng địa phương.

Trước đây, xã đã lập biên bản 2 phương tiện chở đất đá trái phép nhưng thẩm quyền, chế tài xử phạt của xã chưa mạnh, chỉ ở mức 350.000 đồng nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng.

Khai thác đá gây mất an toàn cho khu dân cư bên dưới, với những túi đá treo trên đầu nhà dân ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang
Khai thác đá gây mất an toàn cho khu dân cư bên dưới, với những túi đá "treo" trên đầu nhà dân ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang

Theo ông Mỹ, vào thứ 7, Chủ Nhật, khi cơ quan nhà nước nghỉ làm thì xe múc lại vào cào đất đá. “Xã đã yêu cầu bà con cam kết không được tự ý san ủi, thay đổi hiện trạng các quả đồi, nếu ai muốn cải tạo thì phải làm đơn trình địa phương”, ông Mỹ cho biết.

Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc cho biết thêm, trong ngày 7/4 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan mời các chủ đất lên làm việc, nếu tái phạm sẽ kiến nghị thu hồi đất. Trong sáng cùng ngày, xã Vĩnh Ngọc đã bắt thêm 1 xe khai thác đất đá trái phép và đưa về ủy ban làm việc. Hiện nay, các khu vực khai thác đá trái phép ở thôn Hòn Nghê 2 đã dừng hoạt động.

Liên quan đến tình trạng khai thác đất đá trái phép, UBND TP Nha Trang vừa có chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương rà soát các chủ đất, để có cơ sở lập biên bản xác định hành vi vi phạm, trình TP Nha Trang ban hành quyết định thu hồi đất.

Viết Hảo