Khánh Hòa:

Đôi nam nữ bị lũ "hất" xuống vực từ độ cao 1.000 mét trong mưa lớn

(Dân trí) - Đôi nam nữ đi xe máy trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) bất ngờ bị lũ quét hất văng xuống vực sâu.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa thuộc quốc lộ 27C vào đầu tháng 11
Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa thuộc quốc lộ 27C vào đầu tháng 11

Chiều 24/11, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, hiện nay ngành chức năng vẫn đang tìm kiếm một nam thanh niên bị rơi xuống vực trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 24/11, một đôi nam nữ đi trên xe máy lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến địa phận xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì bất ngờ bị lũ quét từ trên núi tràn xuống hất cả xe lẫn người xuống vực.

“Trưa nay do mưa to, nước tràn xuống mặt đường và cuốn trôi 2 nạn nhân xuống vực”, ông Tình cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Cà Tam, Chủ tịch UBND xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh), cho biết, theo thông tin ban đầu, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Lâm Vũ Huy (20 tuổi) và nạn nhân nữ tên là Nhi (20 tuổi). Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thái, bước đầu xác định 2 nạn nhân ở TP Nha Trang.

“Thi thể cô gái được tìm thấy gần một bờ mương, còn nạn nhân nam vẫn đang được tìm kiếm. Vị trí các nạn nhân gặp nạn ở độ cao 1.000m so với mặt nước biển”, bà chủ tịch xã nói.

Theo Chi Cục quản lý đường bộ III.3, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa mưa liên tục trong mấy ngày qua nên tuyến Quốc lộ 27C xuất hiện nhiều điểm sụt trượt, sạt lở, đất đá tràn xuống đường.

Hiện nay, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên quốc lộ 27C.

Viết Hảo